Thanh Hóa biến SLNA thành cựu vương Cup Quốc gia

Ảnh: Vnexpress
Ảnh: Vnexpress
TPO - FLC Thanh Hóa giành chiến thắng 4-0 trước SLNA trong trận bán kết lượt về, để đoạt vé vào chơi trận chung kết Cúp quốc gia 2018 với tổng tỷ số 6-3 sau hai lượt trận.

Thất bại 2-3 ở trận bán kết lượt đi Cúp quốc gia 2018 ngay trên sân nhà cách đây 1 tháng khiến FLC Thanh Hóa gặp rất nhiều bất lợi trong chuyến làm khách trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An ở trận lượt về hôm qua. Muốn giành vé vào chung kết, đội bóng xứ Thanh buộc phải thắng với cách biệt hai bàn hoặc cách biệt một bàn nhưng ghi được nhiều hơn 3 bàn thắng.

Trong khi đó, SLNA đang thể hiện phong độ ấn tượng với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp ở V-League và vượt mặt chính đối thủ trên bảng xếp hạng. Được thi đấu trên sân nhà, lại kịp thời có sự phục vụ của bộ đôi Phan Văn Đức và Phạm Xuân Mạnh vừa trở về từ ASIAD 2018, không bất ngờ khi thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng được xếp cửa trên ở trận tái đấu.

Tuy nhiên, trận derby miền Trung lại diễn ra không như dự đoán của số đông. Ngay từ khi nhập cuộc, FLC Thanh Hoá đã chơi ép sân đối thủ. Phút 11, lưới của thủ môn Phan Đình Vũ Hải bên phía SLNA đã rung lên. Từ quả đá phạt góc của Trọng Hoàng, các cầu thủ FLC Thanh Hóa tung ra ba cú dứt điểm liên tiếp. Bóng đi vào lưới nhưng trọng tài không công nhận vì cho rằng Đình Tùng phạm lỗi với thủ môn Vũ Hải.

Sau khi ăn mừng "hụt", chỉ chưa đầy 5 phút sau, các cầu thủ FLC Thanh Hoá đã có bàn thắng mở tỷ số. Từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Đình Tùng tạt bóng để Nguyễn Minh Tùng dứt điểm chuẩn xác giúp FLC Thanh Hóa vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp 2, “cơn ác mộng” của SLNA mới thực sự bắt đầu. Sau bàn mở tỷ số, FLC Thanh Hóa chơi với tâm lý thoải mái và chủ động hơn. Trong khi đó, SLNA không tổ chức được những pha tấn công sở trường, hàng thủ lại liên tục mắc sai lầm.

Hậu quả, đội bóng xứ Nghệ nhận thêm 3 bàn thua liên tiếp, sau các pha lập công của Pape Omar Faye (phút 64), Trọng Hoàng (phút 68) và Rimario Gordon Allando (phút 84) bên phía FLC Thanh Hoá. Ở những phút bù giờ của trận đấu, SLNA còn thiệt quân khi Mạnh Hùng đánh nguội Rimario Gordon Allando.

Với chiến thắng 4-0 trên sân khách, FLC Thanh Hóa giành vé vào chung kết Cúp Quốc gia 2018 với tổng tỉ số 6-3 sau hai lượt trận, đồng thời biến SLNA thành cựu vương của giải đấu. Đội bóng xứ Thanh tiếp tục nuôi hi vọng không trắng tay khi mùa giải năm nay, sau khi hết cơ hội đua tranh ngôi vô địch V-League và đang rất khó khăn để cán đích trong vị trí tốp 3.

MỚI - NÓNG