Mourinho đã cấm Ed Woodward chiêu mộ Ronaldo?

Phó chủ tịch Ed Woodward và HLV Mourinho liên tục có những bất đồng về chuyển nhượng.
Phó chủ tịch Ed Woodward và HLV Mourinho liên tục có những bất đồng về chuyển nhượng.
TPO - Cách đây không lâu, HLV Jose Mourinho từng lên tiếng than vãn chuyện không được cấp nhiều kinh phí để tham gia chuyển nhượng trong mùa hè 2018. Thế nhưng mọi chuyện có vẻ không hẳn như vậy. Theo Mirror, Phó chủ tịch Ed Woodward đã có ý định mang Cristiano Ronaldo trở lại Old Trafford nhưng bị Mourinho cự tuyệt.

Ngay trước thềm Premier League mùa giải 2018/19, HLV Jose Mourinho đã lên tiếng than vãn về chuyện không được lãnh đạo M.U cấp nhiều tiền để mua sắm trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2018. Cụ thể, ông chỉ có thể mang về 3 cái tên gồm Fred, Dalot và Lee Grant, trong khi những mục tiêu “thượng hạng” như Ivan Perisic, Antoine Griezmann, Toby Alderweireld hay Harry Maguire thì đều phải ngậm ngùi bỏ qua.

Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Mirror, thì mọi chuyện lại không hẳn như vậy. Theo thông tin từ tờ này, ngay từ thời điểm biết chuyện Cristiano Ronaldo hục hặc với Chủ tịch Florentino Perez về chuyện gia hạn hợp đồng và có ý định ra đi, Phó chủ tịch Ed Woodward đã lập tức lên kế hoạch mang tiền đạo người Bồ Đào Nha này trở lại sân Old Trafford.

Cụ thể, Ed Woodward thuyết phục thành công nhà Glazer chi ra 90 triệu bảng cho thương vụ và mức lương 500.000 bảng/tuần dành cho Ronaldo. Vị lãnh đạo người Anh của M.U tin rằng, sự trở lại của CR7 sẽ không chỉ giúp thực lực “Quỷ đỏ” tăng lên đáng kể, mà còn mang tới những khoản béo bở từ bán áo đấu lẫn các hợp đồng thương mại.

Rất tiếc, Mourinho lại không đồng quan điểm với Ed Woodward. “Người đặc biệt” khẳng định Ronaldo không phải nhân vật cần thiết cho M.U và cái ông cần là bổ sung thêm 1 hoặc 2 trung vệ chất lượng. Bị Mourinho ngăn cản, Ed Woodward rất không vui và thế là cũng lơ luôn việc tiếp cận những Toby Alderweireld, Harry Maguire hay Diego Godin.

Không có cơ hội trở lại M.U, Ronaldo đã quyết định gia nhập Juventus và ngay khi tới đây, anh đã mang tới những nguồn thu khổng lồ cho đội bóng này. Theo thống kê, chỉ mất hơn 1 tháng bán những chiếc áo đấu liên quan đến CR7, “Lão bà” đã thu về đủ số tiền mà phải bỏ ra để trả cho Real Madrid.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.