Thanh Hằng diện bodysuit lộ chân dài hơn 1 mét

Người đẹp làm vedette ở buổi giới thiệu bộ sưu tập của một nhà thiết kế, tối 2/11 tại Hà Nội.
Thanh Hằng diện bodysuit lộ chân dài hơn 1 mét ảnh 1

Thanh Hằng tạo điểm nhấn cho màn kết show trong bộ trang phục được đính kết tỉ mỉ, nặng hơn 10 kg.

Thanh Hằng diện bodysuit lộ chân dài hơn 1 mét ảnh 2

Bộ bodysuit ôm sát cơ thể giúp cô khoe đôi chân dài 1,12 m. Chiếc áo khoác được kết ren tầng theo phong cách cổ điển tạo vẻ quyền lực cho người mặc. 

Thanh Hằng diện bodysuit lộ chân dài hơn 1 mét ảnh 3

Sau nhiều năm trong nghề, Thanh Hằng luôn là gương mặt được các nhà thiết kế lựa chọn vào vai trò vedette nhờ bước catwalk chuyên nghiệp, thần thái đẹp.

Thanh Hằng diện bodysuit lộ chân dài hơn 1 mét ảnh 4

Fung La - người mẫu cao 1,54 m - đảm nhận vai trò mở màn show với bộ trang phục đính kết tua rua. 

Thanh Hằng diện bodysuit lộ chân dài hơn 1 mét ảnh 5

Gam màu hồng ánh kim đang được lăng xê mạnh mẽ trong mùa mốt năm nay.

Thanh Hằng diện bodysuit lộ chân dài hơn 1 mét ảnh 6

Qua bộ sưu tập "Cô gái của kẻ lạ và tôi", Nguyễn Công Trí muốn đưa khán giả cùng anh về thời điểm của 10 năm trước - khi anh chỉ là một "lính mới" trong ngành thời trang. 

Thanh Hằng diện bodysuit lộ chân dài hơn 1 mét ảnh 7

Những bộ trang phục của Công Trí mang hơi hướng cổ điển được đính kết tinh tế, màu sắc và họa tiết đa dạng.

Thanh Hằng diện bodysuit lộ chân dài hơn 1 mét ảnh 8

Ngoài La Thanh Thanh, Kim Nhung và Thanh Hằng, các người mẫu còn lại trong show của Công Trí đều là người nước ngoài.

Thanh Hằng diện bodysuit lộ chân dài hơn 1 mét ảnh 9
Thanh Hằng diện bodysuit lộ chân dài hơn 1 mét ảnh 10

Công Trí cùng Thanh Hằng và Fung La chào khán giả ở màn kết show.

Theo Theo VnExpress
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.