Thắng Yemen để giành vé đi tiếp?

Một pha lên bóng của đội Việt Nam trong trận gặp Iraq
Một pha lên bóng của đội Việt Nam trong trận gặp Iraq
TP - Nằm ở bảng D khó khăn tại Asian Cup 2019, ĐT Việt Nam vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu đánh bại Yemen ở lượt trận cuối.

Trong số 4 bảng đấu đã kết thúc lượt trận thứ hai, Việt Nam đang đứng cuối cùng trong số 4 đội bóng xếp thứ 3. Cụ thể, đoàn quân của HLV Park Hang Seo chưa giành được điểm nào với hiệu số bàn thắng bại là -3. Xếp trên Việt Nam là: Thái Lan (3 điểm, hiệu số -2), Syria (1 điểm, hiệu số -2) và Kyrgyzstan (0 điểm, hiệu số -2). Tuy nhiên căn cứ vào tình hình hiện tại và lịch thi đấu ở lượt trận cuối của các bảng A, B, C thì ĐT Việt Nam vẫn còn “cửa” để đi tiếp nếu thắng ở lượt trận cuối gặp Yemen.

HLV Park Hang-seo đã động viên các học trò phải tiếp tục chiến đấu cho tấm vé vào vòng knock-out ở Asian Cup 2019. Thầy Park nói rằng đội nhà vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp và tất cả phải ngẩng đầu lên để chiến đấu hết mình ở trận đấu với Yemen.

Hôm qua (13/1) ĐT Việt Nam đã di chuyển đi Al Ain (cách Abu Dhabi khoảng 150km) để chuẩn bị cho trận đấu với Yemen vào tối 16/1.

Một tổn thất của ĐT Việt Nam là trung vệ Duy Mạnh sẽ không thể góp mặt trong trận đấu gặp Yemen. Duy Mạnh phải nhận thẻ vàng ở cuối trận gặp Iran và 1 thẻ vàng ở trận gặp Iraq. Đây là một tổn thất không nhỏ cho hàng thủ Việt Nam nói riêng và cách chơi của cả đội tuyển Việt Nam nói chung. Bởi Duy Mạnh là một mắt xích rất quan trọng xuyên suốt nhiều giải đấu của U23 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam dưới thời ông Park Hang Seo.

Không có Duy Mạnh, HLV Park Hang-seo có thể kéo Văn Hậu vào đá trung vệ và đưa Hồng Duy trám vào cánh trái. Hoặc trung vệ Thành Chung có thể được đưa vào đá trung vệ giữa để tạo điều kiện cho Ngọc Hải trám vào vị trí của Duy Mạnh. Ngoài ra, trung vệ Tấn Tài (CLB Bình Dương) cũng là một phương án.

HLV Carlos Queiroz của Iran và HLV Srecko Katanec của Iraq đánh giá cao tinh thần chiến đấu của ĐT Việt Nam ngay cả khi ĐT Việt Nam thua trận ĐT Việt Nam vẫn tiếp tục chơi với niềm tin, tinh thần rất tốt, chiến thuật không hề tồi. Họ luôn cố gắng suốt cả trận, và để kiểm soát thế trận trước họ là điều không dễ.

Trên mạng xã hội Twitter các tài khoản chính thức của giới truyền thông châu Á cũng đánh giá tuyển Việt Nam đã chơi đầy quả cảm và không hề e ngại chút nào trước đối thủ vượt trội như Iran hoặc Iraq.

Tác giả Adwaidh Rajan của tờ Fox Sports Asia nhấn mạnh cửa đi tiếp của Việt Nam vẫn là rất sáng sủa. Nếu thắng trận đấu cuối cùng trước Yemen, Việt Nam sẽ giành được 3 điểm để nuôi hy vọng trở thành một trong 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất trong tổng 6 bảng đấu. Tất nhiên, cũng giống như ĐT Việt Nam, Yemen cũng đua tranh “vé vớt”, dù cơ hội dành cho họ rất thấp bởi hiệu số đang là -8.

Đội trưởng Quế Ngọc Hải thể hiện sự thận trọng khi nói về đối thủ cuối cùng của ĐT Việt Nam ở vòng bảng Asian Cup 2019: “Nhiều người đánh giá thấp Yemen và tin tưởng rằng đội tuyển Việt Nam có cơ hội lớn giành chiến thắng nhưng tôi không nghĩ như vậy. Đối thủ nào tại Asian Cup cũng xứng đáng được tôn trọng”.

ĐT Việt Nam buộc phải giành chiến thắng trước Yemen ở lượt trận cuối để hy vọng vào vòng 1/8. Tuy vậy, sẽ không dễ dàng để thầy trò HLV Park Hang-seo làm được điều này khi Yemen cũng đang rất quyết tâm làm được điều gì đó ở Asian Cup 2019.

Điều đáng lo là ĐT Việt Nam thường chơi rất hay từ chính thế kèo dưới trước các đội bóng lớn. Nhưng ở thế kèo trên các cầu thủ của ông Park nhiều khi còn lúng túng và thường để lỡ rất nhiều cơ hội.

MỚI - NÓNG