Trước trận vòng loại Asian cup 2019:

Thắng tuyển Campuchia như thế nào?

HLV Mai Đức Chung (thứ 2 bên trái) và đồng nghiệp bên phía ĐT Campuchia cùng đội trưởng 2 đội trong cuộc họp báo trước trận đấu. Ảnh: VSI.
HLV Mai Đức Chung (thứ 2 bên trái) và đồng nghiệp bên phía ĐT Campuchia cùng đội trưởng 2 đội trong cuộc họp báo trước trận đấu. Ảnh: VSI.
TP - 19h hôm nay 10/10, đội tuyển Việt Nam sẽ có trận đấu với Campuchia trong khuôn khổ Vòng loại cuối Asian Cup 2019 trên sân vận động Mỹ Đình. Nếu thắng, Việt Nam sẽ nhiều cơ hội giành vé vào vòng chung kết.

Trước lượt trận này, Việt Nam hiện đang được 5 điểm, đứng thứ 2 sau Jordan (7 điểm) và trên Campuchia (3 điểm), Afghanistan (1 điểm). Vì vậy nếu thắng Campuchia, tuyển Việt Nam sẽ đặt một chân vào VCK Asian Cup 2019.

Tính chất quan trọng vậy nhưng vé xem trận đấu giữa Việt Nam - Campuchia có vẻ chưa thực sự “nóng”. Không khí tại các quầy bán vé ở sân vận động Mỹ Đình sáng và chiều qua khá đìu hiu. Mặc dù vậy, một quan chức Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hôm qua cho biết, lượng vé phát hành ra đã “kha khá” và chờ đợi người hâm mộ sẽ tiếp tục mua trong ngày hôm nay.

Một lý do có thể khiến các CĐV chưa háo hức trước trận đấu của đội tuyển Việt Nam bởi ở trận lượt đi, màn trình diễn của thầy trò HLV Mai Đức Chung không được như ý. Dù thắng 2-1 nhưng đội tuyển Việt Nam đã bị Campuchia gây nhiều khó khăn. Trong nửa cuối hiệp 2, tuyển Việt Nam thậm chí phải chơi phòng ngự trước sức ép rất lớn từ đội chủ nhà. Tuyển Việt Nam chỉ giành trọn 3 điểm nhờ bàn thắng ở phút 81 của tiền đạo Quang Hải (CLB Hà Nội).

Thắng tuyển Campuchia như thế nào? ảnh 1 HLV Mai Đức Chung (thứ 2 bên trái) và đồng nghiệp bên phía ĐT Campuchia cùng đội trưởng 2 đội trong cuộc họp báo trước trận đấu. Ảnh: VSI.

Hôm qua, HLV Mai Đức Chung đã một lần nữa phải phân trần về trận đấu này. Ông Chung nhắc lại các lý do khiến tuyển Việt Nam chơi không tốt, như phải thi đấu trên sân khách, đá mặt sân nhân tạo dưới áp lực rất lớn từ CĐV Campuchia. “Trong khi đó Việt Nam lại gặp 2 vấn đề. Một là một số cầu thủ U22 vừa thi đấu không thành công tại SEA Games 29 trở về, và hai là các CLB nghỉ thi đấu quá dài, tới 2 tháng. Nói các đội không tập luyện thì hơi quá nhưng chúng ta tập không tới nơi tới chốn, ảnh hưởng thể lực cầu thủ. Trong bối cảnh trên thì việc chúng ta vẫn giành 3 điểm là quan trọng”-HLV Mai Đức Chung cho biết.

Ông Mai Đức Chung cũng tỏ ra không buồn lòng vì những chỉ trích, rằng Việt Nam chơi không đẹp. Ông Chung nói: “Người hâm mộ thì luôn mong đội tuyển thắng đẹp, thắng giòn giã. Tôi cũng thường hay chơi tấn công, nhưng chiến thuật như thế nào cũng phải tuỳ đối thủ, trận đấu. Trong tình cảnh tuyển Việt Nam ở lượt đi, chúng tôi chọn lối chơi chắc chắn”.

Thực tế theo đánh giá của giới chuyên môn, ở cuộc chạm trán tối nay, Việt Nam ở “cửa trên” hoàn toàn so với Campuchia. Điều này cũng được HLV Leonardo Vitorino thừa nhận ở cuộc họp báo sáng 9/10. Ông Vitorino đánh giá cao Việt Nam, đặc biệt là hàng tiền vệ. Ba cầu thủ gây ấn tượng với ông Vitorino là Xuân Trường, Văn Quyết và Đoàn Văn Hậu. “Việt Nam luôn ở “cửa trên” so với Campuchia. Ở trận đấu tới chúng tôi sẽ tập trung chơi phòng ngự, dựa vào tập thể hơn là cá nhân. Campuchia hy vọng sẽ tạo được bất ngờ”-HLV Vitorino cho biết. Trước trận đấu với Việt Nam, chân sút số 1 của Campuchia, Chan Vathanaka được biết đang bị chấn thương. Ông Vitorino hôm qua bỏ ngỏ khả năng tiền đạo này có ra sân hay không, và chỉ cho biết đội khách sẽ nỗ lực để có thể giành kết quả tốt trước Việt Nam.

Với việc được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, lại có thuận lợi về sân nhà, tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ có trận thắng thứ 2 trước Campuchia. Vấn đề có lẽ chỉ là màn trình diễn của thầy trò ông Chung có thuyết phục được người hâm mộ hay không. HLV Mai Đức Chung hôm qua khẳng định, Việt Nam sẽ cân bằng giữa tấn công và phòng ngự, vừa cống hiến cho CĐV một trận đấu đẹp, vừa đảm bảo phải thắng. “Bóng đá bây giờ thực dụng, kết quả là rất quan trọng. Chúng ta sẽ chơi tấn công nhưng đồng thời phải đảm bảo phòng ngự tốt. Nếu đối phương phản công mà ta không đỡ được thì không ổn”-ông Mai Đức Chung cho biết.

Theo kế hoạch, HLV Park Hang-seo sẽ dự khán trận đấu hôm nay của đội tuyển Việt Nam. Sáng mai 10/10, nhà cầm quân Hàn Quốc sẽ chính thức ký hợp đồng với VFF. Nếu tuyển Việt Nam chiến thắng, đây sẽ là món quà quý HLV Mai Đức Chung dành tặng cho đồng nghiệp người Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG