Thắng đậm Singapore, U22 Thái Lan tạo sức ép lên Việt Nam

Thắng đậm Singapore, U22 Thái Lan tạo sức ép lên Việt Nam
TPO - Ở trận đấu sớm của bảng B môn bóng đá nam SEA Games 30 chiều nay, U22 Thái Lan đã đánh bại Singapore với tỷ số 3-0. Trận thắng này giúp "Voi chiến" có 6 điểm, tăng thêm hy vọng cho cuộc đua giành vé vào bán kết.

Trong trận hòa 0-0 với U22 Lào và thua 0-2 trước U22 Indonesia, các cầu thủ Singapore đã cho thấy họ là một đội bóng chỉ có thể hình tốt, còn lối chơi thì khá đơn điệu. Đại diện quốc đảo sư tử không có nhiều mảng miếng tấn công mà chủ yếu là treo bóng bổng. HLV Akira Nishino của U22 Thái Lan đã có những sự nghiên cứu về U22 Singapore, nên ông đã bố trí các hậu vệ cánh chơi áp sát liên tục, đồng thời yêu cầu các học trò luôn chuyển nhiều bóng ở giữa sân...

Không có bóng để treo vào vòng 16m50 của đối phương, U22 Singapore tỏ ra bế tắc thực sự, đồng thời sớm phải lui về phòng ngự trước các đợt lên bóng sắc bén của U22 Thái Lan. Ngay trong hiệp 1, tận dụng sự sơ hở của hàng thủ U22 Singapore, các chân sút tới từ xứ sở chùa vàng đã ghi liên tiếp 3 bàn thắng. Ở các phút 7, 18 và 37, Jaroensak, Suphanat và Peerawat lần lượt xé lưới thủ môn  Zharfan, giúp U22 Thái Lan dẫn trước U22 Singapore với tỷ số 3-0.

Không còn gì để mất, U22 Singapore chủ động đẩy cao đội hình, đá tấn công hòng tìm kiếm bàn gỡ ngay đầu hiệp 2. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Fandi Ahmad bế tắc trước hàng thủ chắc chắn và rất chủ động của U22 Thái Lan, dù gây không ít sóng gió lên khung thành thủ môn Nont.

Về phía U22 Thái Lan, HLV Nishino đã chỉ đạo các học trò chơi chậm, ghìm tốc độ trận đấu và rình rập cơ hội kết liễu đối phương. Không ghi thêm bàn thắng nào nhưng U22 Thái Lan đã bảo vệ thành công tỷ số 3-0.

Đánh bại U22 Singapore với tỷ số 3-0, các cầu thủ Thái Lan đã giành 6 điểm sau 3 lượt trận (thắng 2, thua 1), tạm thời leo lên vị trí thứ 2 bảng B trước trận U22 Việt Nam chạm trán U22 Indonesia diễn ra vào 19h00 hôm nay.

Về phía U22 Singapore, đội quân của HLV Fandi Ahmad đã để thua 2, hòa 1 ở 3 trận đầu và đứng trước nguy cơ bị loại rất lớn.

MỚI - NÓNG