Thần sấm JF-17 được sản xuất ‘thần tốc’ trong vòng 15 ngày

Máy bay chiến đấu JF-17 của Trung Quốc
Máy bay chiến đấu JF-17 của Trung Quốc
TPO - Nhà sản xuất máy bay JF-17 mới đây tuyên bố có thể sản xuất một chiến đấu cơ này chỉ trong vòng 15 ngày.

Một báo cáo do China Aviation News công bố hôm 16/7 cho biết: "Dây chuyền sản xuất một chiếc máy bay chiến đấu JF-17 đã rút ngắn thời gian xuống chỉ còn 15 ngày".

Máy bay chiến đấu JF-17 mang biệt danh "Thần sấm" được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc và Tổ hợp Hàng không Pakistan (PAC) của Pakistan.

Mới đây PAC đã tuyên bố vào tháng 1/2020, rằng họ đã chế tạo 8 chiếc máy bay JF-17 hai chỗ ngồi trong 5 tháng. Số lượng các máy bay phản lực được sản xuất tại các cơ sở Thành Đô ở Trung Quốc có thể sẽ cao hơn. Tổng số lượng JF-17 được sản xuất trong năm nay chưa được công bố.

Thần sấm JF-17 được sản xuất ‘thần tốc’ trong vòng 15 ngày ảnh 1

JF-17 được phát triển bởi Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô của Trung Quốc và Tổ hợp Hàng không Pakistan (PAC) của Pakistan.

Theo Defense World, tiêm kích JF-17 Block III thu hút sự quan tâm từ những người mua tiềm năng chủ yếu do giá thành rẻ, radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA).

Bên cạnh đó, máy bay còn được trang bị hệ thống dẫn đường mới nhất và tác chiến điện tử tiên tiến, tương tự như loại được lắp đặt trên những chiến đấu cơ đắt tiền hơn nhiều như F-16 Fighting Falcon hay JAS 39 Gripen.

Điểm đáng nói nhất của JF-17 chính là giá thành dự kiến sẽ thấp hơn một nửa so với F-16 Block 70/72 Viper - phiên bản mới nhất của máy bay chiến đấu hạng nhẹ do Mỹ sản xuất.

Vào tháng 12 năm ngoái, máy bay phản lực JF-17 Block III đã lần đầu tiên bay lên bầu trời.

Theo thông tin, Pakistan đã chế tạo 100 máy bay chiến đấu JF-17, với 62 chiếc khác cho phiên bản JF-17 Block 3 được đặt hàng vào năm 2024.

Theo Theo Defenseworld
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.