Thần đồng quần vợt Mỹ lỡ Olympic Tokyo vì mắc COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Coco Gauff là niềm hy vọng mới của quần vợt Mỹ
Coco Gauff là niềm hy vọng mới của quần vợt Mỹ
TPO - Tay vợt 17 tuổi người Mỹ Coco Gauff phải nói lời chia tay Olympic Tokyo 2020 vì kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, sau lần kiểm tra mới nhất vào ngày 19/7.

Chia sẻ trên trang cá nhân, tay vợt Coco Gauff cho biết: "Đại diện cho nước Mỹ để tranh tài ở Thế vận hội luôn là mong ước của tôi. Tuy nhiên, tôi rất tiếc năm nay bị bỏ lỡ và sẽ thực hiện giấc mơ dang dở của mình ở các kỳ Olympic tiếp theo. Tôi chúc cho đoàn thể thao Mỹ thi đấu may mắn và an toàn tại Thế vận hội”.

Olympic Tokyo 2020 là Thế vận hội đầu tiên mà Coco Gauff tham dự nhưng vào giờ chót cô đã phải rút lui vì mắc COVID-19. Trước đó, tay vợt 17 tuổi đã rất buồn khi chia sẻ với hãng tin Reuters: "Tôi rất thất vọng khi không may mắc COVID-19 và sẽ không thể thi đấu ở Olympic Tokyo”.

Coco Gauff (hạng 25 thế giới) là tay vợt trẻ đang lên, được truyền thông mô tả là "thần đồng" hay "Serena Williams mới" của làng quần vợt Mỹ. Mới 17 tuổi, Coco Gauff gây ấn tượng mạnh khi liên tiếp tiến sâu ở các giải Grand Slam. Cô cũng vừa vào đến tứ kết giải quần vợt Pháp mở rộng 2021, cũng như vào vòng 4 Wimbledon 2021.

Ngay khi biết tin Coco Gauff lỡ cơ hội tham dự Olympic Tokyo, Liên đoàn quần vợt Mỹ (USTA) đã lên tiếng an ủi: "Chúng tôi rất tiếc vì Coco Gauff không thể tham gia Olympic Tokyo 2020 do kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Toàn bộ đội tuyển quần vợt Mỹ rất buồn cho Coco. Chúng tôi hi vọng cô ấy gặp những điều tốt đẹp nhất và sẽ sớm được gặp lại nhau ở các giải đấu khác”.

Thế vận hội 2020 sẽ khởi tranh vào ngày 23/7 tới, nhưng các quan chức Olympic hiện tại đang rất lo ngại trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nguy cơ lây lan của virus SARS-CoV-2, với 55 trường hợp được xác nhận hiện có liên quan bao gồm cả các quan chức.

MỚI - NÓNG