Thăm hỏi, tặng quà gia đình cán bộ giám thị trại giam

Hội nghị giao ban hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 tại trại giam Quyết Tiến.
Hội nghị giao ban hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016 tại trại giam Quyết Tiến.
TPO - Sáng 12/12, tại Tuyên Quang, Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016, và trao 50 suất quà cho gia đình các cán bộ giám thị đang công tác tại Trại giam Quyết Tiến, xã Nông Tiến (Tuyên Quang).

Tham dự có anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị CAND. Anh Lò Quang Tú, Trưởng ban Kiểm tra T.Ư Đoàn; anh Nguyễn Thanh Tuấn, Bí thư Đoàn thanh niên Bộ Công an; anh Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội.

Bám sát chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, năm 2016, các cấp bộ đoàn trong Cụm Đoàn trực thuộc T.Ư Đoàn triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên với nhiều nội dung sáng tạo, phong phú. 

Tại hội nghị, các đại biểu cùng thảo luận, chia sẻ những mô hình, cách làm hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của các đơn vị như: Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng qua các phong trào, gương người tốt, việc tốt, các cuộc thi với nội dung và phương thức thu hút đông đảo đoàn viên tham gia như: giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu”; tuyên dương 20 tập thể, 60 cá nhân cán bộ, đoàn viên, thanh niên Quân đội và Công an tiêu biểu xuất sắc;…

Các đơn vị trong cụm Đoàn trực thuộc tổ chức 11 hội thi nâng cao tay nghề, 37 diễn đàn thanh niên trao đổi về nghề nghiệp, thăm quan, học tập kinh nghiệm tại các doanh nghiệp, thăm quan các mô hình sản xuất cho hơn 3.000 ĐVTN. 

Chương trình “Tour de job” tư vấn kĩ năng phỏng vấn xin việc cho sinh viên các trường trong Khối; Mô hình Câu lạc bộ “Báo chí điều tra” “Tuần lễ hướng nghiệp”, “Định hướng nghề nghiệp chắp cánh tương lai”… giúp sinh viên thực hành, định hướng tốt về nghiệp vụ. Tổ chức hơn 210 hoạt động đào tạo, huấn luyện các kỹ năng cho sinh viên như: kỹ năng xã hội, giao tiếp và ứng xử, phỏng vấn xin việc, xử lý tình huống;…

Anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn ghi nhận những nỗ lực và biểu dương những kết quả trong công tác Đoàn và phong trào TTN của Cụm đoàn trực thuộc đạt được trong năm 2016. Đồng thời đề nghị, trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm, các đơn vị cần duy trì, phát huy tốt hơn công tác nắm bắt tư tưởng, định hướng cho ĐVTN; kịp thời rà soát, chỉ đạo và có giải pháp kịp thời để nâng cao chất hoạt động phong trào đối với các đơn vị còn yếu; công tác thông tin báo cáo giữa các đơn vị trong Cụm cần thường xuyên, nhanh nhạy hơn.

Dịp này, hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2016) , đoàn công tác T.Ư Đoàn đã thăm hỏi, động viên và trao 50 suất quà cho gia đình các cán bộ giám thị đang công tác tại Trại giam Quyết Tiến, xã Nông Tiến (Tuyên Quang).

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.