Thái Nguyên: Bí thư Tỉnh ủy, tân Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh đều thuộc thế hệ 7X ​

Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên và các nhân sự chủ chốt trong tỉnh. Ảnh Báo Thái Nguyên
Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên và các nhân sự chủ chốt trong tỉnh. Ảnh Báo Thái Nguyên
TPO - Chiều 10/12 tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Thái Nguyễn tiến hành kiện toàn nhân sự chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải cho biết, việc thực hiện quy trình nhân sự đã được thực hiện khách quan, dân chủ, cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng.

Cụ thể tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Bùi Xuân Hòa và ông Vũ Hồng Bắc do cả hai đến tuổi nghỉ hưu.

HĐND tỉnh đã bầu ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh. Ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, làm Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng với đó, HĐND tỉnh Thái Nguyễn cũng bầu ông Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bầu ông Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Phú Bình, làm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Như Tuấn, nguyên Giám đốc Công an tỉnh (nghỉ công tác chờ nghỉ hưu). Đồng thời bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh.

Đây là lần đầu tiên ở Thái Nguyên, các chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh đều do những người thuộc thế hệ 7X đảm nhiệm.

Cụ thể, bà Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy sinh năm 1970; ông Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh sinh năm 1976; ông Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh sinh năm 1977.

MỚI - NÓNG