Thái Lan: Việt Nam có lợi thế lớn ở SEA Games 31, đưa vào nhiều môn thế mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lãnh đạo thể thao Thái Lan thừa nhận chủ nhà Việt Nam có nhiều lợi thế ở SEA Games 31. Tuy nhiên, đoàn thể thao Thái Lan vẫn đặt mục tiêu rất cao ở kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á lần này.
Thái Lan: Việt Nam có lợi thế lớn ở SEA Games 31, đưa vào nhiều môn thế mạnh ảnh 1

Theo kế hoạch, đoàn thể thao Thái Lan sẽ có tổng cộng 800 thành viên tham dự, ít hơn con số 900 người ở SEA Games 30 tại Philippines. Kongsak Yodmanee, Thống đốc Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) cho biết thể thao nước này phải thay đổi kế hoạch chuẩn bị liên tục vì tình hình COVID-19.

Được biết, các vận động viên Thái Lan chỉ có khoảng 6 tháng tập luyện trước SEA Games 31. Cơ quan Thể thao Thái Lan (SAT) gần như hỗ trợ hoàn toàn đoàn thể thao nước này, ngay cả việc cung cấp vắc xin và các biện pháp phòng ngừa COVID-19.

Người đứng đầu cơ quan thể thao Thái Lan cũng cho rằng nước chủ nhà Việt Nam có nhiều lợi thế ở SEA Games 31, như là việc đưa vào chương trình thi đấu những môn thể thao thế mạnh.

“Tôi phải thừa nhận rằng SEA Games này Việt Nam có lợi thế hơn chúng tôi về mọi mặt. Họ đưa vào chương trình thi đấu những môn thể thao thế mạnh và những môn thể thao địa phương. Những đoàn thể thao trong khu vực đang dần mạnh lên và sẽ là những thử thách đối với đoàn thể thao Thái Lan. Nếu không tập trung, không thể có huy chương”, ông Kongsak Yodmanee cho biết.

SEA Games là cơ hội để các nước trong khu vực quảng bá, giao lưu các môn thể thao đặc trưng quốc gia nên việc nước chủ nhà đưa các môn địa phương vào là chuyện bình thường. Tuy nhiên, ở SEA Games 31, chỉ có môn võ Vovinam xuất phát từ nước chủ nhà Việt Nam. 39/40 môn còn lại là những bộ môn Olympic hoặc là những bộ môn truyền thống ở các quốc gia khu vực Đông Nam Á như Pencak Silat hoặc Muay Thái.

Ở SEA Games 30, Thái Lan đứng vị trí thứ 3 trên bảng tổng sắp với 92 HCV. Năm nay, nước này đặt mục tiêu giành 100 HCV. Ông Kongsak Yodmanee không nói Thái Lan đặt mục tiêu dẫn đầu bảng tổng sắp mà chỉ muốn "đứng đầu Đông Nam Á ở những môn Olympic".

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.