Thái Lan vắng 6 ngôi sao khi đấu tuyển Việt Nam?

Teerasil Dangda là một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái Lan.
Teerasil Dangda là một trong những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Thái Lan.
TPO - Ban lãnh đạo Muangthong United đã đề nghị Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) không triệu tập cầu thủ của họ lên đội tuyển ở kỳ King’s Cup sắp tới.

Mùa giải 2016, Muangthong United vô địch Thai-League khá thuyết phục với 80 điểm. Một năm sau đó, họ về nhì khi đứng sau Buriram United. Đến năm 2018, đội bóng được gán biệt danh là “Manchester United” của Thái Lan rơi xuống vị trí thứ 4. Còn hiện tại, khi Thai-League 2019 đã trôi qua 10 vòng đấu, họ đứng cuối BXH với chỉ vỏn vẹn 7 điểm.

Sự sa sút của Muangthong United khiến nhiều người bất ngờ. Bởi lẽ để chuẩn bị cho mùa bóng này, họ đã đón chào sự trở lại của một loạt trụ cột như Teerasil Dangda, Charyl Chappuis, Sarach Yooyen, cũng như chiêu mộ thủ thành xuất sắc nhất AFF Cup 2018 - Đặng Văn Lâm.

Phong độ tệ hại của Muangthong United khiến Ban lãnh đạo đội bóng buộc phải đề nghị FAT không triệu tập cầu thủ của họ lên đội tuyển ở King’s Cup 2019. Lý giải cho quyết định này, phía đại diện Muangthong United cho biết, các cầu thủ trong đội hình của họ đang không có được phong độ tốt. Vậy nên việc gọi họ lên đội tuyển Thái Lan sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng đội bóng.

Trong đội hình Muangthong United, có 4 cầu thủ từng cùng ĐT Thái Lan tham dự China Cup 2019 hồi tháng 4 vừa qua, gồm trung vệ Adisorn Promrak, cặp tiền vệ Sarach Yooyen - Sanukran Thinjom và tiền đạo Adisak Kraisorn. Ngoài ra, còn có 2 gương mặt rất nổi bật khác là tiền đạo lừng danh Teerasil Dangda và ngôi sao Thái kiều Charyl Chappuis.

Trường hợp FAT đồng ý với đề nghị của Muangthong United, 6 cái tên kể trên sẽ không thể cùng đội tuyển Thái Lan dự King’s Cup 2019. Được biết, giải đấu này sẽ khởi tranh vào ngày 5/6 tới và tuyển Thái Lan sẽ gặp đội tuyển Việt Nam trong trận ra quân.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.