Thái Lan chính thức chốt tương lai HLV Mano Polking

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) đã chính thức ký hợp đồng mới với HLV Mano Polking đến năm 2023.
Thái Lan chính thức chốt tương lai HLV Mano Polking ảnh 1

HLV Mano Polking tiếp tục dẫn dắt Thái Lan đến hết năm 2022

Cuối năm ngoái, FAT đã bất đắc dĩ chọn Mano Polking làm HLV tạm quyền, thay thế Akira Nishino sau thất bại thảm hại ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á. Khi đó, cựu HLV của CLB TP.HCM chỉ được FAT trao cho hợp đồng 4 tháng, đến hết AFF Cup 2020.

Ít ai ngờ lựa chọn tình thế của FAT lại mang lại thành công ngoài mong đợi. Dưới thời Mano Polking, tuyển Thái Lan nhanh chóng tìm lại bản sắc và sức mạnh vốn có. Họ kết thúc năm 2021 với chức vô địch AFF Cup 2020 đầy thuyết phục. Trên hành trình trở lại ngôi vua Đông Nam Á, “Voi chiến” đã đánh bại tuyển Việt Nam ở vòng bán kết.

Chứng kiến sự khởi sắc của tuyển Thái Lan, FAT không mất nhiều thời gian để chốt tương lai với Mano Polking. Đúng như lời hứa trước giải đấu, FAT đã trao hợp đồng chính thức cho vị HLV 45 tuổi này.

Mặc dù vậy, người Thái Lan cũng tỏ ra rất thận trọng khi chỉ ký hợp đồng 1 năm với Mano Polking và giao các nhiệm vụ cụ thể cho ông. Trong năm 2022, tuyển Thái Lan có hai giải đấu quan trọng, bao gồm vòng loại Asian Cup 2023 và AFF Cup 2022. Tùy theo thành tích của “Voi chiến”, tương lai dài hạn của Mano Polking sẽ được tính tới.

Chia sẻ trong lễ ký hợp đồng chính thức với FAT, Mano Polking cho biết: “Tôi rất hạnh phúc khi được tiếp tục dẫn dắt tuyển Thái Lan. Đây là công việc mơ ước của tôi sau thời gian dài sinh sống và làm việc tại Thái Lan. Với tôi, chức vô địch AFF Cup 2020 đã là quá khứ. Tuyển Thái Lan còn rất nhiều tiềm năng phát triển và chúng tôi sẽ nỗ lực hoàn thành các mục tiêu chính trong năm nay”.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.