Thái Lan bắt trùm sòng bạc trực tuyến người Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cảnh sát Thái Lan cho biết vừa bắt giữ một người Trung Quốc bị Bắc Kinh truy nã với cáo buộc điều hành hoạt động đánh bạc trực tuyến trái phép và sẽ sớm dẫn độ về Trung Quốc.
Thái Lan bắt trùm sòng bạc trực tuyến người Trung Quốc ảnh 1

Trùm sòng bạc She Zhijiang bị bắt ở Thái Lan

She Zhijiang, 40 tuổi, là công dân Trung Quốc nhưng có cả hộ chiếu Campuchia, bị bắt từ tuần trước theo lệnh truy nã quốc tế, Phó phát ngôn viên Cảnh sát Thái Lan Kissana Phathanacharoen cho biết.

Theo trang tin Caixin của Trung Quốc, She chạy trốn từ năm 2012 và vẫn điều hành các hoạt động đánh bạc trực tuyến trái phép ở Đông Nam Á.

Đánh bạc bị coi là hoạt động bất hợp pháp ở Trung Quốc. Hoạt động đánh bạc trực tuyến nở rộ ở các nước Đông Nam Á trong những năm gần đây.

“Anh ta là đối tượng bị Trung Quốc truy nã. Thủ tục dẫn độ đang được tiến hành”, ông Phathanacharoen cho biết.

Campuchia cấm đánh bạc trực tuyến từ năm 2019 vì cho rằng hoạt động này bị tội phạm nước ngoài lợi dụng để tống tiền khách hàng và rửa tiền, sau giai đoạn các sòng bạc do người Trung Quốc điều hành mọc lên như nấm.

Tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 16/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân không xác nhận việc bắt giữ She, nhưng kêu gọi những người tham gia hoạt động đánh bạc xuyên biên giới hãy tự thú hoặc bị trừng phạt nghiêm khắc.

Theo thông tin trên báo chí, She là chủ tịch Tập đoàn quốc tế Yatai, một công ty đã có nhiều khoản đầu tư vào hoạt động đánh bạc ở Campuchia, Philippines, và gần đây nhất là dự án khu tổ hợp du lịch, giải trí và đánh bạc trị giá 15 tỷ USD ở bang Karen của Myanmar.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG