Tên trộm taxi vứt xe cách hiện trường 50 km

Tên trộm vứt lại chiếc xe tại một tuyến đường ở TP Đồng Hới, cách hiện trường vụ trộm hơn 50 km. Ảnh: Văn Được
Tên trộm vứt lại chiếc xe tại một tuyến đường ở TP Đồng Hới, cách hiện trường vụ trộm hơn 50 km. Ảnh: Văn Được
Sau khi lấy trộm xe taxi, tên trộm để lại tại một con đường ở TP Đồng Hới (Quảng Bình), cách hiện trường hơn 50 km.

Chiều 18/8, công an huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) đang điều tra, truy tìm tên trộm gây ra vụ trộm xe taxi xảy ra ở xã Quảng Thanh.

Sáng cùng ngày, anh Ngô Đại Tăng (26 tuổi, trú xã Quảng Thanh) trình báo với công an huyện Quảng Trạch về việc mất trộm chiếc xe taxi do mình lái.

Theo lời Tăng, đêm 17/8, anh lái xe về đỗ ở bãi gần nhà rồi vào ngủ. Sáng thức dậy, tài xế 26 tuổi phát hiện chiếc xe đã mất.

Công an huyện Quảng Trạch đã yêu cầu công ty chủ quản mở hệ thống định vị để tìm chiếc xe bị mất. Qua kiểm tra, máy định vị xác định chiếc xe nằm giữa tuyến đường dẫn vào sân bay Đồng Hới, thuộc địa phận xã Lộc Ninh. Vị trí chiếc xe được phát hiện cách hiện trường vụ trộm hơn 50 km.

"Tôi đã kiểm tra lại chiếc xe, đồ đạc và giấy tờ vẫn còn nguyên. Kẻ trộm chỉ cạy cửa, lấy chìa khoá dự phòng trên xe rồi lái xe đi mất", tài xế Tăng nói.

Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG