Tên lửa sắp phóng của Triều Tiên ‘quét’ qua nhiều nước

Tên lửa sắp phóng của Triều Tiên ‘quét’ qua nhiều nước
TPO - Hãng tin BBC đưa tin, CHDCND Triều Tiên xác nhận thông tin chi tiết về đường bay dự kiến của tên lửa sẽ phóng trong tháng này.

> Hành trình tên lửa Triều Tiên vào bệ phóng

Hình ảnh vệ tinh mới nhất chụp trung tâm phóng vệ tinh Sohae của Triều Tiên. Ảnh: North Korea Tech
Hình ảnh vệ tinh mới nhất chụp trung tâm phóng vệ tinh Sohae của Triều Tiên. Ảnh: North Korea Tech.

Nguồn tin cho hay, việc phóng tên lửa của Triều Tiên sẽ được tiến hành vào khoảng ngày 10 đến 22–12. Thời gian tiến hành vụ phóng sẽ rơi vào khoảng 7 giờ đến 12 giờ (giờ địa phương).

Tên lửa sắp phóng của Triều Tiên có ba tầng bay về hướng nam. Hai tầng đầu của tên lửa sẽ rơi xuống vùng biển ngoài khơi bờ biển phía tây của Hàn Quốc, và tầng cuối cùng rơi xuống vùng biển phía đông Philippines.

Ngoài ra, đường bay của tên lửa này có thể chạm đến quần đảo Okinawa của Nhậ Bản. Vào lúc này, Nhật Bản cũng đã sẵn sàng tư thế đánh chặn tên lửa của Triều Tiên bằng cách lắp đặt hệ thông tên lửa đất đối không 3 (PAC- 3).

Hình ảnh mô phỏng đường bay của tên lửa sắp phóng của Triều Tiên. Ảnh do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) phác họa
Hình ảnh mô phỏng đường bay của tên lửa sắp phóng của Triều Tiên. Ảnh do Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) phác họa.

Phía Triều Tiên đã thông báo đường bay dự kiến của tên lửa này cho các nước láng giềng tương tự như lần phóng tên lửa Unha-3 hồi tháng 4.

Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc trong lần phóng tên lửa hồi tháng 4 của Triều Tiên đã khẳng định, tên lửa Unha 3 đã rơi xuống biển sau hai phút rời bệ phóng.

Ngay sau khi Triều Tiên thông báo phóng tên lửa lần hai trong năm nay, Liên Hợp Quốc, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã phản ứng mạnh mẽ về kế hoạch này.

Trong khi đó, Nga và Trung Quốc kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ lệnh cấm của Liên Hợp Quốc về các vụ thử tên lửa đạn đạo. Theo tính toán của các chuyên gia, kế hoạch phóng tên lửa của Triều Tiên lần này có thể xảy ra vào đúng thời điểm bầu cử tổng thống Hàn Quốc (ngày 19-12).

Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga mới đây cũng cảnh báo rằng quân đội Nga sẽ bắn hạ tên lửa sắp phòng của Triều Tiên nếu tên lửa này đi lệch quỹ đạo. Tuyên bố này được đưa ra một ngày sau khi ngoại giao Nga kêu gọi Triều Tiên nên “xem xét lại” kế hoạch bị phản đối mạnh mẽ này.

Theo hãng tin Ria Novostia, hiện nay, Triều Tiên đã hoàn thành giai đoạn thứ hai của việc lắp ráp tên lửa. Kênh truyền hình KBS cho biết, tên lửa này đang bắt đầu được tiếp nhiên liệu, giai đoạn thứ ba của việc chuẩn bị phóng tên lửa.

Nguyễn Thủy
Theo BBC

Theo Dịch
MỚI - NÓNG