Tên cướp bị chủ cửa hàng tung cước bắt gọn

Cửa hàng điện thoại nơi xảy ra vụ việc
Cửa hàng điện thoại nơi xảy ra vụ việc
Ba thanh niên đi trên hai xe gắn máy, dừng lại trước cửa hàng điện thoại. Một tên bước vào hỏi mua điện thoại. Khi chủ cửa hàng đưa điện thoại ra cho chúng chọn, lợi dụng sơ hở, tên cướp cầm điện thoại chạy ra đường.

Theo anh Nguyễn Tấn Kiệt, chủ cửa hàng điện thoại 77 trên đường Thống Nhất, khu phố 4, phường Tân An, thị xã La Gi (Bình Thuận), lúc cửa hàng anh đang đông khách, có hai xe gắn máy dừng trước cửa hàng, một tên vào hỏi mua điện thoại, hai tên ngồi trên xe nổ máy chờ sẵn.

Khi anh đưa điện thoại ra để khách lựa chọn, lợi dụng sơ hở, tên Trần Minh Nhật, sinh năm 2000, cư trú tại phường Tân Thiện (La Gi) cầm điện thoại chạy ra đường, nhảy lên xe đồng bọn.

Anh Kiệt đã phát hiện, chạy theo, phóng người tung một cú đá vào tên Nhật, làm hắn văng xuống mặt đường, hai tên đồng bọn liền rồ ga bỏ chạy.

Người dân gần đó đã hổ trợ bắt gọn tên cướp, giải giao cho công an. Sau đó, qua lời khai của Trần Minh Nhật, Công an thị xã La Gi đã lần lượt truy bắt hai tên còn lại.

Được biết, anh Nguyễn Tấn Kiệt là một VĐV thể thao của thị xã, còn tên Nhật là đối tượng nghiện ma túy, con của một chủ cửa hàng điện thoại di động ở đường Nguyễn Ngọc Kỳ, phường Phước Hội (La Gi, Bình Thuận).

Theo Theo Công an TP Hồ Chí Minh
MỚI - NÓNG