Tên cướp bị bắt sau khi có hành động lạ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau khi giật được túi xách của người phụ nữ quốc tịch nước ngoài ở trung tâm TPHCM, Nguyễn Công Danh lục lấy hết tài sản rồi đem túi xách cùng giấy tờ đến ném trước cổng khách sạn.
Tên cướp bị bắt sau khi có hành động lạ ảnh 1

Nguyễn Công Danh tại Công an.

Ngày 25/2, Công an quận 1, TPHCM đã bàn giao Nguyễn Công Danh (32 tuổi, ngụ quận 7, TPHCM) cho Cơ quan CSĐT Công an TPHCM để điều tra về hành vi "cướp giật tài sản".

Theo điều tra ban đầu, chiều 20/2, Danh điều khiển xe máy rảo khắp các tuyến đường từ quận 7 sang quận 1 để tìm kiếm người sơ hở nhằm cướp giật tài sản.

Đến trước cổng chợ Bến Thành, phường Bến Thành, quận 1, Danh thấy người phụ nữ 61 tuổi, quốc tịch Anh đang đi bộ sang đường, vai có đeo túi xách nên áp sát giật tài sản rồi tăng ga tẩu thoát.

Về nơi cư trú lục lấy hai điện thoại di động gồm iPhone 13 Pro Max và iPhone 11 Pro, một số tài sản khác cùng 1,2 triệu đồng.

Riêng các loại giấy tờ tùy thân, Danh đem đến trước khách sạn nơi nạn nhân cư trú và ném trước cửa. Sau đó bảo vệ khách sạn nhặt được và bàn giao cho lễ tân.

Sau khi bị cướp giật tài sản, nạn nhân đến Công an phường Bến Thành trình báo. Tiếp nhận thông tin, Công an quận 1 vào cuộc truy xét, trích xuất hình ảnh camera an ninh để điều tra vụ việc và bắt giữ Danh.

Tài sản gồm hai điện thoại di động, thẻ ngân hàng, mắt kính… được thu hồi và trao trả cho nạn nhân. Riêng số tiền 1,2 triệu đồng, Danh khai đã tiêu xài hết.

MỚI - NÓNG