Tây Ban Nha và những hệ lụy từ trận thua sốc Croatia

Ramos thất vọng khi sút hỏng quả penalty.
Ramos thất vọng khi sút hỏng quả penalty.
TPO - Thua ngược Croatia ở loạt trận hạ màn bảng D sáng nay, Tây Ban Nha không chỉ mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ, mà còn bị chặn đứng hàng loạt kỷ lục.

Cho tới trước lượt trận cuối bảng D với Croatia, Tây Ban Nha đã trải qua chuỗi 14 trận liền bất bại tại các VCK EURO, gồm 11 chiến thắng và 3 trận hòa. Mọi chuyện trở nên suôn sẻ với họ khi Morata ghi bàn mở tỷ số ngày phút thứ 7. Thế nhưng trong một  ngày mà Ivan Perisic thi đấu chói sáng, Croatia đã lội ngược dòng thành công để đánh bại Tây Ban Nha với tỷ số 2-1.

Thua trận này, Tây Ban Nha không chỉ mất ngôi đầu bảng vào tay đối thủ, mà còn bị chặn đứng hàng loạt kỷ lục. Cụ thể, chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp của họ tại các VCK EURO đã chính thức dừng lại. Ngoài ra, số thời gian liên tiếp không để thủng lưới của La Furia Roja cũng dừng lại ở con số 735 phút. Bản thân thủ môn David de Gea cũng không thể nối dài chuỗi 5 trận chính thức đầu tiên giữ sạch lưới khi khoác áo ĐT Tây Ban Nha (không tính giao hữu).

Cuối cùng, đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự các kỳ EURO, ĐT Tây Ban Nha để thua đối phương khi đã dẫn trước. Trong quá khứ, cứ trận nào ghi bàn trước, họ đều từ thắng tới hòa...

Để xảy ra kết quả đáng thất vọng tại sân Matmut Atlantique, La Furia Roja chỉ nên tự trách mình. Họ đã dẫn trước, được hưởng quả penalty trong bối cảnh trận đấu đang hòa 1-1, vậy mà đều không tận dụng thành công và rồi bị đối thủ “đâm những nhát dao chí mạng”.

Có lẽ chỉ có Cesc Fabregas là được an ủi phần nào. Với đường kiến tạo để Morata mở tỷ số, anh đã cán mốc 5 đường kiến tạo thành bàn tại các VCK EURO, nhiều hơn bất cứ ngôi sao người Tây Ban Nha nào khác...
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.