Hà Nội:

Taxi 'điên' đâm loạn xạ trên cầu vượt, nhiều người nhập viện

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Dương
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Lê Dương
TPO - Khoảng 23h ngày 8/11, một xe taxi hãng Vinataxi BKS 30A-64673 lưu thông tốc độ cao từ hướng Ngã Tư Sở đi Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa khi đến cầu vượt Chùa Bộc – Thái Hà bất ngờ đâm liên tiếp vào khoảng 6 xe máy trên cầu khiến nhiều người bị thương.

Sau khi gây tai nạn, tài xế taxi (chưa rõ danh tính) hoảng sợ vứt xe giữa cầu nhảy xuống đường.

Người dân chứng kiến cho biết, trước khi gây tai nạn, chiếc taxi chạy tốc độ cao lạng lách, đánh võng và có nhiều ô tô đuổi theo phía sau. 

Các nhân chứng cũng cho biết thêm, thời điểm đó có một người bám trên nắp ca-pô taxi nên nghi chiếc xe này trước đó đã gây tai nạn rồi bỏ chạy nên người dân đứng ra cản lại thì bị hất lên nắp ca-pô.

Hiện khoảng 10 nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai (trong đó có cả tài xế taxi).

Taxi 'điên' đâm loạn xạ trên cầu vượt, nhiều người nhập viện ảnh 1

Ảnh: Lê Dương

Taxi 'điên' đâm loạn xạ trên cầu vượt, nhiều người nhập viện ảnh 2 Ảnh: Lê Dương

Taxi 'điên' đâm loạn xạ trên cầu vượt, nhiều người nhập viện ảnh 3 Ảnh: Lê Dương

Taxi 'điên' đâm loạn xạ trên cầu vượt, nhiều người nhập viện ảnh 4

Ảnh: Lê Dương

Taxi 'điên' đâm loạn xạ trên cầu vượt, nhiều người nhập viện ảnh 5

Ảnh: Lê Dương

Sau khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, phong tỏa hai đầu cầu vượt, tham gia đưa người bị nạn đi cấp cứu và tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Sau vụ tai nạn, hàng trăm người dân đã tụ tập dưới chân cầu để theo dõi vụ việc.

Hiện công an chưa xác định được nhân thân người bị nạn.

VIDEO: Hiện trường vụ taxi 'điên' đâm loạn xạ trên cầu vượt. Lê Dương

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.