Tàu ngầm ‘Hố đen đại dương’ của Nga gặp sự cố trên biển?

Một tàu ngầm Kilo của Hải quân Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
Một tàu ngầm Kilo của Hải quân Nga. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga
TPO - Tàu ngầm B-237 “Rostov-on-Don” thuộc dự án 636.3 (còn gọi là Kilo) của Hải quân Nga đã bất ngờ gặp sự cố khi đang di chuyển tới căn cứ hải quân của Hạm đội Biển Đen.

Hãng Lenta sáng nay 29/10 dẫn một nguồn tin từ lực lượng Hải quân Nga cho biết, tàu ngầm B-237 “Rostov-on-Don” gặp sự cố về điện trong khi di chuyển trên biển.

Trước đó, B-237 “Rostov-on-Don” và thủy thủ đoàn đã hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện tại Hạm đội Biển Bắc, và ngày 16/10 bắt đầu kế hoạch di chuyển sang Biển Đen trước khi gia nhập Hạm đội Biển Đen của Hải quân Nga.

Tuy nhiên, tàu ngầm được mệnh danh là “Hố đen đại dương” đã gặp sự cố về điện khi đang di chuyển và phải nhờ tàu cứu hộ đưa vào cảng Kronstadt.

Nguồn tin cho biết, tàu ngầm B-237 “Rostov-on-Don” đã cập cảng đêm ngày 28 tháng 10.

Theo kế hoạch, tàu ngầm B-237 “Rostov-on-Don” gia nhập Hạm đội Biển Đen vào đầu tháng 12/2015.

Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên

B-237 “Rostov-on-Don” là chiếc tàu ngầm Project 636.3 thứ 2 được nhà máy đóng tàu Admiralty Verfi đóng cho Hải quân Nga.

Chiếc này được hạ thủy ngày 26/6/2014, sau đó tiếp tục hoàn thiện kiến trúc thượng tầng trước khi ra biển thử nghiệm.

Dự kiến, tàu ngầm B-237 “Rostov-on-Don” cùng 5 tàu Kilo 636.3 còn lại sẽ được biên chế cho Hạm đội Biển Đen.

Tàu ngầm Kilo 636.3 có lượng giãn nước khi nổi là 2.350 tấn và khi lặn là 4.000 tấn, dài 74m, rộng 9,9m, thủy thủ đoàn khoảng 52 người.

Kronstadt là một cảng biển nằm trên đảo Kotlin, cách Saint-Petersburg 48 km về phía Tây, gần với phần đầu của vịnh Phần Lan.

Thị trấn cảng này có diện tích 19,35 km2, được thành lập từ năm 1704, đến nay Kronstadt đã được hơn 300 năm tuổi.

Krontstadt đã từng là thủ phủ của hải quân Nga và căn cứ của hạm đội Baltic.

Theo Theo Lenta
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.