Phần Lan:

Tàu hỏa đâm trúng xe quân sự, 15 người thương vong

Chiếc xe tải quân sự hư hỏng hoàn toàn sau vụ va chạm. Ảnh: HBL
Chiếc xe tải quân sự hư hỏng hoàn toàn sau vụ va chạm. Ảnh: HBL
TPO - Bốn người đã thiệt mạng và 11 người khác bị thương sau khi một chiếc xe tải quân sự bất ngờ va chạm với tàu hỏa tại đường giao ở vùng biển phía Nam của Raasepori (Phần Lan).

Theo RT, vụ tai nạn xảy ra sáng nay, 26/10 (giờ địa phương) tại khu vực đường giao giữa đường bộ và đường ray xe lửa ở vùng biển phía Nam Raasepori (Phần Lan), cách thủ đô Helsinki 85km.

Lãnh đạo cơ quan đường sắt Phần Lan – Reima Roisko cho biết chuyến tàu chở khách gặp nạn khi đang di chuyển từ Karis đến Hanko. Thời điểm đó, trên tàu hỏa có 10 hành khách.

Chiếc xe va chạm với đoàn tàu là xe tải quân sự loại Sisu SA-150, đang tham gia một cuộc diễn tập quân sự, theo BBC. Chiếc xe đã bị phá hủy hoàn toàn sau cú đâm mạnh với tàu hỏa.

Tàu hỏa đâm trúng xe quân sự, 15 người thương vong ảnh 1

Trời mù sương vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: HBL

Tàu hỏa đâm trúng xe quân sự, 15 người thương vong ảnh 2

Đầu tàu móp nhẹ sau cú đâm với xe quân sự. Ảnh: HBL

Tàu hỏa đâm trúng xe quân sự, 15 người thương vong ảnh 3 Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Reuters

Vụ việc đã khiến ít nhất bốn người thiệt mạng và 11 người khác phải nhập viện. Ba trong số bốn nạn nhân tử vong là người ngồi trên xe tải quân sự. Nạn nhân thứ tư là hành khách tàu hỏa. Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện Töölö ở Helsinki.

Tuyến đường sắt nối liền Karja và Hanko hiện đang bị tạm đình chỉ hoạt động. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Theo Theo RT, HBL
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.