Tàu hỏa đâm ô tô, 5 người thoát chết trong gang tấc

Vụ tai nạn đường sắt làm đầu xe ô tô bán tải bị vỡ nát. Ảnh: Nhân Văn.
Vụ tai nạn đường sắt làm đầu xe ô tô bán tải bị vỡ nát. Ảnh: Nhân Văn.
TPO - Khi đoàn tàu lao đến, 5 người trên chiếc xe bán tải vội vàng tung cửa chạy ra ngoài. Tất cả đều thoát chết trong gang tấc.

Trưa ngày 18/12, tại vị trí Km 735+250 thuộc tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa phận xã Lộc Thủy (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông giữa đoàn tàu hỏa chở khách TN2 và một xe ô tô bán tải.  

Theo các nhân chứng cho biết, vào thời điểm kể trên, xe ô tô bán tải mang BKS 43C - 013.82 bất ngờ dừng ở đường ngang dân sinh cắt đường sắt. Lúc này, động cơ xe vẫn hoạt động, nếu tiếp tục lưu thông, chiếc xe vẫn kịp băng qua đường sắt an toàn để tránh tàu hỏa. 

Tuy nhiên, chiếc xe này không tiếp tục băng qua đường sắt hoặc lùi lại phía sau. Khi đoàn tàu TN2 chạy hướng Đà Nẵng - Huế tiến lại gần, người dân và những công nhân đường sắt thi công hệ thống cảnh báo đường ngang dân sinh, liên tục la hét báo hiệu, nhưng chiếc ô tô vẫn đứng yên một chỗ.

Đợi đến lúc tàu hỏa chạy đến sát đường ngang, 5 thanh niên đi trên xe ô tô mới tung cửa thoát thân ra ngoài. 

Do bị tàu hỏa đâm trực diện, phần đầu chiếc ô tô bị vỡ nát, 5 người đi trên xe may mắn không bị thương.

Được biết, chiếc ô tô kể trên do một nhóm công nhân đi kiểm tra trạm phát sóng di động tại địa bàn xã Lộc Thủy, lúc trở về thì gặp nạn. 

Theo cơ quan chức năng huyện Phú Lộc, đây không phải là vụ tai nạn giao thông đầu tiên xảy ra giữa tàu hỏa và ô tô tại “điểm đen” kể trên. Vào tháng 9/2012, một đoàn tàu hỏa chở hàng chạy hướng Nam - Bắc đã va chạm với xe taxi chở khách từ Đà Nẵng ra Huế làm 2 người chết, 2 người bị thương.

MỚI - NÓNG