Quảng Ninh:

Tàu du lịch chìm nghỉm do thuyền viên bỏ trực

Lực lượng cứu hộ đang trục vớt con tàu đắm.
Lực lượng cứu hộ đang trục vớt con tàu đắm.
TPO - Sáng 14/3, lực lượng cứu hộ đã thực hiện trục vớt chiếc tàu du lịch số hiệu QN-1248 bị đắm tại khu neo đậu số 2 Cảng tàu khách du lịch quốc tế Tuần Châu.

Trước đó, lúc  4 giờ sáng 14/3, tàu QN-1248 thuộc Công ty TNHH phát triển du lịch Hòa Bình (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đã bị đắm khi đang neo đậu. Thời điểm bị chìm, trên tàu có ba thuyền viên nhưng cả ba người đều an toàn.

Cơ quan chức năng xác định do thuyền viên trên tàu không thực hiện trực ca nên khi thủy triều xuống thấp không có người thực hiện xông dây mũi khiến tàu bị treo nghiêng trên bậc lên xuống tại cầu cảng. Nước tràn vào khoang làm con tàu bị chìm.

Được biết tàu QN-1248 có khả năng chở 48 khách, được đóng mới 2001, hoán cải năm 2012 do anh Hoàng Văn Huy làm thuyền trưởng. 


Trước đó, chiều 13/3 sau khi chở khách đi tham quan vịnh Hạ Long, tàu QN-1248 đã trở về khu neo đậu trong cảng Tuần Châu. Tuy nhiên, do thuyền viên trên tàu không trực ca đêm theo quy định nên đã xảy ra sự cố.

MỚI - NÓNG