Tàu chiến INS AIRAVAT của Hải quân Ấn Độ chở máy thở, ôxy y tế hỗ trợ Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Nguyễn Đức Thắng
Ảnh: Nguyễn Đức Thắng
TPO - 300 máy tạo ôxy và 100 tấn ôxy y tế lỏng Chính phủ Ấn Độ viện trợ Việt Nam để phục vụ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 đã được vận chuyển đến TPHCM.

Sáng nay (31/8), TPHCM tổ chức lễ tiếp nhận hàng viện trợ của Chính phủ Ấn Độ cho Việt Nam, gồm 300 máy tạo ôxy y tế và 100 tấn ôxy y tế lỏng để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19.

Toàn bộ 100 tấn ôxy y tế và 300 thiết bị tạo ôxy đã được tàu INS AIRAVAT của Hải quân Ấn Độ vận chuyển đến TPHCM và cập Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội (quận 4, TPHCM) hôm 30/8.

Tàu INS AIRAVAT do trung tá M. Pra sanna Kumar làm thuyền trưởng kiêm trưởng đoàn, cùng các sĩ quan, thủy thủ đoàn.

Tàu chiến INS AIRAVAT của Hải quân Ấn Độ chở máy thở, ôxy y tế hỗ trợ Việt Nam ảnh 1

Lễ đón tàu INS AIRAVAT tại Cảng Khánh Hội (quận 4, TPHCM)

Nghi thức đón tàu INS AIRAVAT cùng thủy thủ đoàn đã được tổ chức trọng thể.

Dự lễ đón có trung tá Nguyễn Anh Đức, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng TPHCM; đại tá Trần Đình Núi, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân; đại diện Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM. Phía Ấn Độ có đại diện Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TPHCM.

Việc đảm bảo an toàn, an ninh cho tàu và thủy thủ đoàn được thực hiện nghiêm ngặt theo các văn bản của Chính phủ quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam và quy định về quản lý hoạt động hàng hải; về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ và Thành ủy, UBND TPHCM.

INS AIRAVAT là tàu tác chiến đổ bộ thuộc Hạm đội miền Đông của Hải quân Ấn Độ, có khả năng chở 500 quân, 10 xe bọc thép và 11 xe tải chiến đấu. Con tàu được trang bị hai bệ phóng rocket WM-18 và 4 súng CRN-91 30mm.

MỚI - NÓNG