Tấp nập khách đặt tua du lịch Tết

0:00 / 0:00
0:00
TP - Dù dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp nhưng nhiều người dân vẫn đặt tua du lịch xuyên Tết 2022. Các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn bước vào mùa du lịch sôi động nhất sau 2 năm dịch COVID-19 hoành hành.

Cháy phòng Tết, chốt nhiều đoàn tua

Bà Phan Thị Thùy, Phó giám đốc Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Du lịch, Công ty Hanoitourist cho biết, hiện đang là cao điểm khách đặt chương trình du lịch Tết Nguyên đán. “Mới đầu tháng 1 dương lịch, công ty chốt 2 đoàn, mỗi đoàn 30 người đi Đà Nẵng, Phú Quốc vào dịp Tết âm. Nhiều khách đặt tua đi từ chiều mùng 1 Tết”, bà Thùy cho hay. Tết năm ngoái, dù khách đặt nhiều nhưng chỉ có một đoàn đi từ mùng 1 Tết sau đó dừng luôn. “Chúng tôi phải xử lý hoàn hủy vé cho khách. Năm nay, chúng tôi kỳ vọng khách nội địa bởi các địa phương vào chỉ cần điều kiện như đã tiêm chủng, xét nghiệm âm tính, nên sẽ khó có việc hủy chuyến như năm ngoái”, bà Thùy nói.

Tấp nập khách đặt tua du lịch Tết ảnh 1

Du lịch hút khách ngày cuối năm tại khu nghỉ dưỡng tại Vĩnh Phúc

Đại diện Công ty TSTtourist cho biết, sau Tết dương lịch, lượng khách quan tâm các chương trình du lịch xa đang có hướng gia tăng. Các tua đặc sắc Tết Nguyên đán sẽ được đơn vị tung ra thị trường với khoảng 20 lựa chọn ấn tượng. Tương tự, tại Lữ hành Saigontourist, Vietravel, Lữ hành Fiditour... cũng đều đã có những chương trình du lịch đường xa khởi hành từ TPHCM đi các tỉnh phía Bắc như Điện Biên, Sa Pa, Quảng Ninh...

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, du lịch Tết năm nay còn có nhiều sản phẩm mới có sự liên kết giữa các địa phương và đơn vị lữ hành. Điển hình như du lịch trải nghiệm xe đạp do VietFoot Travel xây dựng, với hành trình khám phá Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Câu lạc bộ Du lịch bền vững VGreen triển khai chương trình caravan (tự lái xe) khám phá Tây Bắc… Đại diện Công ty VietFoot Travel cho biết, các ngày cuối tuần đều có 2-3 đoàn khách du lịch bằng xe đạp tới các địa phương. Riêng dịp Tết Nguyên đán, nhiều khách đặt tua từ mùng 1 Tết cho đến hết kỳ nghỉ.

Đại diện khu nghỉ dưỡng Flamingo Đại Lải tiết lộ, toàn bộ phòng khách sạn, biệt thự tại khu nghỉ dưỡng đã được đặt kín chỗ trong những ngày Tết sắp tới. Khu nghỉ dưỡng chấp nhận khách lưu trú với điều kiện đến từ các vùng dịch cấp độ 1-2, có giấy chứng nhận đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin (mũi cuối đã qua 14 ngày), hoặc giấy xác nhận đã khỏi bệnh COVID-19.

Tấp nập khách đặt tua du lịch Tết ảnh 2

Phú Quốc là lựa chọn của nhiều khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán với nhiều ưu đãi. Ảnh: Mai Linh

Nhiều chương trình ưu đãi, giảm giá

Để thu hút khách vào mùa cao điểm cuối năm và Tết Nhâm Dần, các doanh nghiệp đưa ra hàng loạt ưu đãi cho khách hàng. Chưa bao giờ, du lịch lại rẻ như hiện nay. Mới đây, Công ty Lữ hành Saigontourist phối hợp Vietnam Airlines đưa chương trình khuyến mãi Flash Sale gói combo dịch vụ phòng ngủ và vé máy bay chỉ từ 2,68 triệu đồng cho 3 ngày 2 đêm nghỉ tại hệ thống khách sạn.

Cùng đó, “liên minh” Vinpearl- Vietjet thiết kế trọn gói vé máy bay khứ hồi với kỳ nghỉ 5 sao có giá từ 2.960.000 đồng/người, ưu đãi giờ vàng “siêu khủng” chỉ từ 2 triệu đồng/người... Phiếu quà tặng bao gồm: vé máy bay khứ hồi các chặng khởi hành từ Hà Nội- TP.HCM, kỳ nghỉ khách sạn 5 sao 3 ngày 2 đêm tại 20 cơ sở lưu trú nằm giữa các thiên đường nhiệt đới của Vinpearl Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Khách được trải nghiệm ẩm thực 5 sao với buffet sáng. Hoặc combo 3 bữa/ngày miễn phí, vé vui chơi VinWonders và Vinpearl Safari không giới hạn.

“Người dân đều đã tiêm vắc xin phủ mũi 2, thậm chí mũi 3 nên yên tâm đi du lịch. Khách quốc tế đến Nha Trang theo hộ chiếu vắc xin. Tết năm nay sẽ là điểm sáng du lịch cho các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn”.

Ông Hoàng Văn Vinh,

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa

Công ty Du lịch VietSense giới thiệu chùm tua du lịch Tết giảm giá 25%, nổi bật là chương trình khám phá Đông - Tây Bắc và miền Trung - Nam bộ với các điểm du lịch hấp dẫn…

Tổng Giám đốc Công ty Flamingo Redtours Nguyễn Công Hoan chia sẻ, doanh nghiệp lữ hành trong quá trình xây dựng sản phẩm du lịch cuối năm thay vì quá chú trọng vào giảm giá cần tính toán theo hướng mở, thuận lợi xử lý, điều chỉnh linh hoạt, đưa thêm những điều kiện thay đổi cho khách hàng. “Để khách yên tâm trải nghiệm du lịch, các đơn vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ trong việc xây dựng sản phẩm, kết nối, giúp khách hàng dễ dàng đặt các dịch vụ trực tuyến, cập nhật thông tin sản phẩm của đơn vị”, ông Hoan cho hay.

Ông Hoàng Văn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang- Khánh Hòa cho biết, vừa rồi Nha Trang đã mở cửa lại đón du khách quốc tế, đây cũng là tín hiệu mừng cho du lịch tỉnh. Nha Trang có nhiều chương trình kích cầu du lịch như lễ hội đường phố, các chương trình văn hóa giải trí thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế dịp Tết Nguyên đán.

Tính riêng tháng 12/2021, tỉnh Khánh Hoà đã đón khoảng 60.000 lượt khách lưu trú, trong đó có khoảng 5.000 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch đạt gần 300 tỷ đồng… Những kết quả dịp cuối năm là tín hiệu tích cực, mở ra nhiều triển vọng cho ngành du lịch trong năm mới 2022.

MỚI - NÓNG