Tập kích nghẹt thở vào 'lô cốt' ma túy

Tập kích nghẹt thở vào 'lô cốt' ma túy
... Thấy có “biến”, Toan đã rút súng quân dụng bóp cò yểm trợ cho vợ và đàn em mang ma túy vào tiêu hủy trong nhà vệ sinh. Trong lúc tìm đường thoát thân, Toan mặc áo chống đạn, nách kẹp cổ đàn em khống chế làm con tin hai tay hai súng, nã đạn xối xả về phía công an rồi tháo chạy.

... Thấy có “biến”, Toan đã rút súng quân dụng bóp cò yểm trợ cho vợ và đàn em mang ma túy vào tiêu hủy trong nhà vệ sinh. Trong lúc tìm đường thoát thân, Toan mặc áo chống đạn, nách kẹp cổ đàn em khống chế làm con tin hai tay hai súng, nã đạn xối xả về phía công an rồi tháo chạy.

Đối tượng Phạm Văn Nam và rổ ma túy tang vật
Đối tượng Phạm Văn Nam và rổ ma túy tang vật.

Công an TP.Phủ Lý (Hà Nam) vừa phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tập kích, xóa sổ một tụ điểm ma túy rất lớn ở thành phố này.

Sáng 18-6, sau nhiều ngày mật phục để theo dõi sát sao từng hành vi, di biến động của vợ chồng trùm ma túy Nguyễn Đình Toan (35 tuổi) - Hoàng Thị Thủy (34 tuổi), lực lượng công an đã bất ngờ ập vào dinh thự của chúng.

Trong khuôn viên tòa nhà này, cơ quan công an bắt quả tang đối tượng Phạm Văn Nam (30 tuổi, ở xóm 4, xã Liêm Chung, TP.Phủ Lý) đang phân phối chất ma túy cho 3 “khách hàng”. Các đối tượng đã hoàn toàn bất ngờ, chỉ kịp ú ớ và tra tay vào còng.

Một trinh sát kể lại: “Khuôn viên nhà Toan rộng trên 1.000m2, có hai cái ao lớn và rất nhiều cây cảnh. Khi lực lượng phá án vào trong, bất ngờ có 5 con chó rất hung dữ lao ra. Để đối phó, anh em trinh sát đã dùng bình xịt hơi cay và súng bắn điện để chế ngự bầy thú dữ. Tuy vậy, một con ác cẩu vẫn không hề hấn gì. Để giải quyết nhanh tình huống, chúng tôi đã phải dùng súng quân dụng bắn chết nó”.

Cùng lúc đó, một mũi trinh sát khác trong phút chốc đã thoắt mình ập vào nhà, nhằm bắt quả tang vợ chồng Toan - Thủy đang đóng gói ma túy. Với tất cả sự gian giảo, ma mãnh của một ông trùm ma túy, ngay khi phát giác có “biến”, Toan đã rút súng quân dụng bóp cò yểm trợ cho vợ và đàn em mang ma túy vào tiêu hủy trong nhà vệ sinh.

Bất chấp sự hung tợn của Toan, lực lượng công an vẫn dùng súng hơi cay với mục đích bắt sống tên này để trừng trị trước pháp luật và lấy căn cứ điều tra mở rộng vụ án. Tình hình trở nên phức tạp hơn khi Toan không chịu đầu hàng. Trong lúc tìm đường thoát thân, Nguyễn Đình Toan đã khống chế chính đàn em của mình để làm con tin và tháo chạy ra cửa sau.

“Khi đó, đối tượng Toan mặc áo chống đạn, nách kẹp cổ con tin, hai tay giương hai khẩu súng và nã đạn xối xả về phía chúng tôi. Được chồng yểm trợ, đối tượng Hoàng Thị Thủy đã trườn theo tường trốn ra ngoài trước. Sau đó, Toan cũng kéo theo con tin, nhảy từ tầng trên sang nhà hàng xóm rồi lẩn vào khu vực dân cư gần đó” - trinh sát này tiếp lời.

Xen vào câu chuyện, một trinh sát khác bày tỏ: “Trong suốt mấy chục năm làm trinh sát phá án ma túy, đây là lần đầu tiên tôi đối mặt với một đối tượng buôn “hàng trắng” sử dụng áo chống đạn, vũ khí và cả con tin để đối phó với lực lượng chức năng một cách manh động đến như vậy”.

Trước tình huống bất ngờ này, để đảm bảo sức khỏe, tính mạng cho bà con trong khu dân cư và con tin, lực lượng phá án đành tạm để vợ chồng trùm ma túy chạy thoát.

Tại dinh thự của Toan - Thủy, các trinh sát đã thu thập được số tang vật còn sót lại mà các đối tượng định tiêu hủy nhưng không thành. Tổng số ma túy thu được trong gia đình Toan gồm 640 gói và 5 cục hê-rô-in. Ngoài ra, cơ quan công an còn thu giữ 6 vỏ đạn, 3 viên đạn súng K59, 1 vỏ băng đạn, 1 xe ôtô BKS 30H-5259, 3 xe máy, 2 cân tiểu ly, 3 điện thoại di động, 150 triệu đồng...

Tại cơ quan công an, Phạm Văn Nam khai nhận, hắn là một trong những con nghiện ma túy được vợ chồng Toan - Thủy cho ăn ở, sử dụng ma túy miễn phí. Đổi lại, Nam và các đối tượng đồng cảnh ngộ phải bán lẻ ma túy cho “ông chủ, bà chủ”. Theo đó, ngày ngày Nam phải thực hiện nhiệm vụ vào nhà trong lấy ma túy đã đóng gói sẵn rồi mang ra góc cổng để bán.

Nguyễn Đình Toan từng có tiền án 9 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và mới ra tù vào tháng 10-2009. Họ hàng nhà Toan đã có hơn chục người bị bắt giữ về các tội liên quan đến ma túy.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và đã phát lệnh truy nã hai vợ chồng Nguyễn Đình Toan, Hoàng Thị Thủy.

Theo Nhóm PV
Pháp luật Việt Nam

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG