Tạo sự đột phá cho thanh niên Hà Nam lập thân, lập nghiệp

TPO - Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị các cấp bộ Đoàn chú trọng việc định hướng, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, tìm kiếm thị trường, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng quản trị... để có thêm nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành công, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực mới, lĩnh vực khó, lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế, tạo sự đột phá, khẳng định bản thân của mỗi đoàn viên thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp.
Tạo sự đột phá cho thanh niên Hà Nam lập thân, lập nghiệp ảnh 1

Văn nghệ khai mạc phiên trọng thể Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XV. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 22/9, tại Nhà văn hóa tỉnh Hà Nam, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Nam lần thứ XV, nhiệm kỳ 2022 - 2027, diễn ra phiên trọng thể với sự tham dự 205 đại biểu đại diện hơn 36.000 đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh.

Tạo sự đột phá cho thanh niên Hà Nam lập thân, lập nghiệp ảnh 2

Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ tại Đại hội. Ảnh: Trọng Tài

Tham dự Đại hội có bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam; ông Trần Thanh Lâm - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam.

Tạo sự đột phá cho thanh niên Hà Nam lập thân, lập nghiệp ảnh 3

Anh Trần Ngọc Nam phát biểu khai mạc phiên trọng thể Đại hội. Ảnh: Xuân Tùng

Phát biểu khai mạc Đại hội, anh Trần Ngọc Nam - Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Nam, cho biết: Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các đại biểu dự Đại hội đã lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, đạo đức, năng lực thực tiễn, có khả năng đoàn kết, quy tụ thanh thiếu niên để bầu vào Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn khoá XV.

Tại phiên trọng thể, các đại biểu tiếp tục lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của tuổi trẻ tỉnh nhà để bầu vào đoàn đại biểu của tỉnh đi dự Đại hội Đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

"Để thực hiện thành công những nhiệm vụ nêu trên, chúng ta cần quán triệt sâu sắc phương châm hành động 'Khát vọng - Đoàn kết - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển', mỗi đại biểu của Đại hội hãy nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của Đại hội, làm việc với nỗ lực cao nhất để góp phần tích cực vào thành công của Đại hội", anh Trần Ngọc Nam nói.

Tạo sự đột phá cho thanh niên Hà Nam lập thân, lập nghiệp ảnh 4

Anh Trần Ngọc Nam trao tượng trưng công trình, phần việc măng non tặng thiếu nhi Hà Nam tại Đại hội. Ảnh: Trọng Tài

14 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2022 - 2027

Trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đoàn thanh niên tỉnh Hà Nam phấn đấu xây dựng thế hệ thanh niên phát triển toàn diện, góp sức xây dựng Hà Nam trở thành tỉnh phát triển khá vùng đồng bằng Bắc Bộ; xây dựng Đoàn vững mạnh; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ phấn đấu thanh niên được hỗ trợ vay vốn 10 tỷ đồng để khởi nghiệp, lập nghiệp, làm kinh tế.

Hằng năm có 35.000 lượt thanh thiếu niên được tư vấn hướng nghiệp và việc làm; 3,5 nghìn thanh niên được đoàn giới thiệu việc làm mỗi năm.

Trong nhiệm kỳ sẽ thực hiện 14 chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó, có 400.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động tình nguyện do Đoàn, Hội tổ chức; 1.000 ý tưởng, sáng kiến của đoàn viên thanh niên được tổ chức đoàn hỗ trợ triển khai.

60% thanh thiếu nhi được tiếp cận các hoạt động nâng cao năng lực số do tổ chức Đoàn, Hội, Đội các cấp triển khai thực hiện, 50% thanh niên sử dụng dịch vụ công trực tuyến, 70% thanh niên sử dụng tài khoản thanh toán điện tử.

Tạo sự đột phá cho thanh niên Hà Nam lập thân, lập nghiệp ảnh 5

Tuổi trẻ Hà Nam phấn đấu trong nhiệm kỳ tới thực hiện 14 chỉ tiêu trọng tâm. Ảnh: Trọng Tài

Đồng thời, phấn đấu 100 nghìn lượt thanh thiếu nhi tham gia, thụ hưởng các hoạt động hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế. Giới thiệu 15.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phát triển mới 70 tổ chức đoàn, hội trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh; 30.000 thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được tổ chức Đoàn các cấp hỗ trợ.

Tạo sự đột phá cho thanh niên Hà Nam lập thân, lập nghiệp ảnh 6

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2022 - 2027 sẽ triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm và 5 đề án, chương trình lớn. Ảnh: Xuân Tùng

Trong nhiệm kỳ triển khai 5 đề án, chương trình lớn gồm: Đề án “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi trên không gian mạng giai đoạn 2022 - 2030”; Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, giai đoạn 2023 - 2027”; Đề án hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tỉnh Hà Nam, giai đoạn 2021 – 2025; Đề án nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên Hà Nam, giai đoạn 2022 – 2027; Đề án “Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tham gia thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2023 - 2027”.

Tạo sự đột phá cho thanh niên Hà Nam lập thân, lập nghiệp ảnh 7

Lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Nam và Trung ương Đoàn chúc mừng Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Hà Nam khóa XV gồm 29 anh, chị. Ảnh: Trọng Tài

Hướng về cơ sở, gần thanh niên

Phát biểu tại Đại hội, bà Lê Thị Thủy - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam, ghi nhận các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã năng động, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động và hoàn thành, hoàn thành vượt mức 10/10 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng thời, nhất trí với mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp như trong Báo cáo chính trị trình Đại hội.

Tạo sự đột phá cho thanh niên Hà Nam lập thân, lập nghiệp ảnh 8

Bà Lê Thị Thủy phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Trọng Tài

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị trong nhiệm kỳ 2022 - 2027, các cấp bộ Đoàn tỉnh Hà Nam tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng lý tưởng và truyền thống cách mạng.

Định hướng đoàn viên, thanh thiếu niên nhận thức đầy đủ, đúng đắn vai trò, vị trí của mình trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa để tích cực học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên lập thân lập nghiệp, vì cuộc sống cộng đồng. Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục kỹ năng sống cho đoàn viên, thanh niên.

Tạo sự đột phá cho thanh niên Hà Nam lập thân, lập nghiệp ảnh 9

Bà Lê Thị Thủy tặng lẵng hoa và bức trướng tới Đại hội. Ảnh: Trọng Tài

Tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Trong đó, chú trọng việc định hướng, hỗ trợ về kỹ thuật, vốn, tìm kiếm thị trường, chia sẻ kinh nghiệm, kỹ năng quản trị... để có thêm nhiều mô hình thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp thành công, hiệu quả, nhất là trong lĩnh vực mới, lĩnh vực khó, lĩnh vực mà tỉnh có lợi thế, tạo sự đột phá, khẳng định bản thân của mỗi đoàn viên thanh niên trên con đường lập thân lập nghiệp", Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy.

Các cấp bộ Đoàn tích cực đổi mới nội dung và đa dạng hình thức hoạt động; hướng mạnh về cơ sở; gắn với địa bàn, sát với thanh thiếu niên bằng các hoạt động thiết thực, phù hợp, đổi mới và bổ ích; lôi cuốn đoàn viên thanh niên tham gia, hưởng ứng; tạo môi trường chính trị, văn hóa lành mạnh cho đoàn viên thanh niên rèn luyện cống hiến và trưởng thành.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam đề nghị tổ chức Đoàn tiếp tục đồng hành, chăm lo, bảo vệ tốt nhất cho thiếu niên, nhi đồng; làm tốt công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Đồng thời, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh. Chú trọng công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để chủ động lựa chọn, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho tổ chức Đảng các cấp, tạo nguồn kế cận cho Đảng.

Tạo sự đột phá cho thanh niên Hà Nam lập thân, lập nghiệp ảnh 10

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam và Trung ương Đoàn cùng các đại biểu khách mời, đại biểu Đại hội chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Trọng Tài

Tin liên quan