Tạo khí thế và hiệu quả thiết thực

Thanh niên làm tình nguyện tại vùng cao Ảnh: Tùng Duy
Thanh niên làm tình nguyện tại vùng cao Ảnh: Tùng Duy
TP - Tại Hội nghị giao ban trực tuyến về kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh đánh giá, hoạt động trong những tháng đầu năm 2012 mang hơi thở sục sôi của Năm thanh niên 2011 nên tạo được khí thế và hiệu quả thiết thực.

> Mười nghìn địa chỉ tình nghĩa...

Mười bảy tỉnh, thành Đoàn báo cáo tiến trình tổ chức Đại hội (ĐH) Đoàn cấp cơ sở, chiến dịch hè tình nguyện và các hoạt động nổi trội liên quan tới chủ đề xây dựng nông thôn mới, giữ gìn trật tự an toàn giao thông...

Các điểm cầu khẳng định ĐVTN đã và luôn sẵn sàng lao vào nơi gian khó với chiến dịch hè tình nguyện; tiếp tục chỉ đạo ĐH Đoàn theo đúng quy trình, đúng nguyên tắc, số lượng, tỷ lệ độ tuổi cán bộ…

Thành Đoàn TPHCM cho biết, đến thời điểm này cấp cơ sở đã tiến hành ĐH đúng tiến độ, chiến dịch hè tình nguyện đã triển khai được bốn chương trình với hàng chục nghìn thanh niên, sinh viên, công nhân tham gia: Ngày hội tuổi trẻ TP với môi trường; 10.000 SV tham gia tiếp sức mùa thi; 25.000 công nhân tham gia Tình nguyện hồng

Ngoài ra, việc đưa thanh niên về cơ sở, các đơn vị tỉnh bạn cũng như tình nguyện tại nước bạn Lào cũng đang được gấp rút triển khai.

Thành Đoàn Đà Nẵng cho biết 6 tháng đầu năm tập trung vào việc kết nghĩa với 11 xã ngoại đô, hàng nghìn thanh niên tình nguyện về nông thôn làm đường, tập huấn chuyển giao kỹ thuật, chăm sóc y tế…

Tỉnh Đoàn Hà Giang đề nghị hỗ trợ thanh niên dân tộc thiểu số tập trung phát triển kinh tế nhằm giảm thiểu tình trạng rượu chè, tảo hôn. Tỉnh Đoàn Lai Châu đề nghị được Hà Nội hỗ trợ lực lượng thanh niên tình nguyện về các bản làng nghèo giúp người dân sản xuất và cải thiện mức sống.

Anh Nguyễn Đắc Vinh đánh giá, kết quả thể hiện rõ nét nhất là trong Tháng Thanh niên với nhiều mô hình, phần việc trong tham gia giữ gìn an toàn giao thông, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới… Anh Vinh cho rằng, năm 2012 hoạt động Đoàn chịu tác động của bối cảnh kinh tế xã hội khó khăn.

Việc Đoàn chọn chủ đề Chung tay xây dựng nông thôn mới vừa có ý nghĩa xã hội, vừa bám sát chủ trương của Đảng, Nhà nước thúc đẩy mạnh phát triển kinh tế.

Hình ảnh lớp lớp thanh niên lao về vùng nông thôn giúp nông dân đổi thay cuộc sống được xã hội đánh giá, ghi nhận.

Về ĐH Đoàn, cơ bản các tỉnh, thành Đoàn báo cáo đã tiến hành đúng quy trình, đảm bảo nội dung, thời gian cũng như công tác cán bộ.

Tuy nhiên, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh nói: “Ban Bí thư T.Ư Đoàn vẫn chưa hài lòng với kết quả báo cáo tại hội nghị, có không ít đơn vị tỷ lệ bầu bí thư trực tiếp tại ĐH còn thấp như: tỉnh Đoàn Nam Định đạt 3,6%; Quảng Ngãi 9,3%, Hòa Bình 6,5%...trong khi nhiều đơn vị con số này lên tới 30 hoặc 40%”.

Tại hội nghị giao ban trực tuyến, nhiều đơn vị cũng chỉ báo cáo tiến trình, số lượng cơ sở đã tổ chức ĐH mà chưa nhấn mạnh về cách làm, chia sẻ mô hình chỉ đạo ĐH điểm, chưa bàn đến chất lượng ĐH.

Anh Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh, chuẩn bị cho ĐH Đoàn cấp tỉnh, tổ chức Đoàn cần tạo được không khí sôi nổi, truyền khát vọng cho thanh niên; khơi gợi lòng yêu nước bằng các hoạt động lớn, ý nghĩa như Góp đá cho Trường Sa; các hoạt động phong trào tiến hành song song với giáo dục đạo đức, lý tưởng cho thanh niên…

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng cũng góp ý, các tỉnh, thành Đoàn cần tập trung đầu tư cho việc chuẩn bị nội dung báo cáo và phương hướng, tránh hình thức, kéo dài thời gian một cách rập khuôn.

Các vấn đề hoàn thành đề án xây dựng đảo thanh niên của 5 tỉnh, thành; triển khai nhà tránh lũ cho bà con vùng hay lũ lụt cũng được nhấn mạnh tại hội nghị.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG