Tăng xử phạt công ty chứng khoán vi phạm

Tăng xử phạt công ty chứng khoán vi phạm
TP - “Năm 2010, thị trường chứng khoán có 17 vụ xử lý vi phạm thao túng, 9 trường hợp vi phạm nội gián. Trước sự gia tăng vi phạm đặc biệt là thao túng, nội gián, vi phạm, quy định giao dịch, các nghiệp vụ mới, Ủy ban Chứng khoán (SSC) chỉ đạo thanh tra giám sát quyết liệt hơn”- Chủ tịch SSC Vũ Bằng cho biết ngày 17-1.

Theo ông Bằng, Ủy ban đã chủ động trình Chính phủ sửa đổi nghị định về thanh tra xử phạt. “Sau hội nghị giao ban thị trường sau Tết, ủy ban sẽ yêu cầu trong các công ty chứng khoán và thành viên thị trường, đặc biệt là công ty chứng khoán phải giám sát hoạt động của các nhà đầu tư chặt chẽ hơn.

“Ủy ban sẽ công bố ngay từ đầu năm những gì được phép làm, cái gì cấm đoán cũng phải rõ ràng và mạnh tay xử phạt công ty chứng khoán nếu vi phạm” - ông Bằng nói.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.