Tăng tải cho sân bay Tân Sơn Nhất để thêm chuyến bay phục vụ nhu cầu khách

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Cục Hàng không Việt Nam vừa quyết định tăng số chuyến bay được phép cất/hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất thêm 4 chuyến mỗi giờ cho giai đoạn từ nay tới ngày 20/2. Điều chỉnh này để các hãng hàng không có thể tăng cường thêm các chuyến bay đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách từ Bắc vào Nam sau Tết.

Theo các hãng hàng không, giai đoạn sau Tết Nguyên đán nhu cầu khách tăng cao, đặc biệt là khách từ Bắc vào Nam giai đoạn từ nay tới ngày 20/3, trong đó đa số tập trung vào các đường bay tới sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM). Do đó, các hãng đều mong muốn tăng tần suất khai thác tại sân bay Tân Sơn Nhất để các hãng được khai thác thêm chuyến bay.

Trên cơ sở đó, Cục Hàng không quyết định tăng slot cất/hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất lên 48 chuyến/giờ cho khung giờ từ 6h tới gần 23h55 mỗi ngày (tăng 4 chuyến/giờ so với trước), và lên 36 chuyến/giờ cho khung giờ còn lại. Thời gian áp dụng slot này tính từ ngày 10 – 20/2/2022.

Sau thời gian trên, số slot cất/hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ giảm về mốc 30 chuyến/giờ.

Tăng tải cho sân bay Tân Sơn Nhất để thêm chuyến bay phục vụ nhu cầu khách ảnh 1

Giai đoạn sau Tết Nguyên đán sân bay Tân Sơn Nhất luôn trong tình trạng đông đúc, vé máy bay từ phía Bắc vào Nam khan hiếm do nhu cầu người dân tăng cao.

Với điều chỉnh này, từ hôm nay, các hãng hàng không có thể xin cấp phép để bay tăng cường thêm mỗi giờ 4 chuyến bay đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất trong khung giờ ban ngày, và tăng cường nhiều hơn vào khung giờ đêm.

Trước đó, từ ngày 6-12/2, các hãng hàng không đã tăng cường thêm 251 chuyến bay đi/đến sân bay Tân Sơn Nhất, tập trung vào các đường bay từ phía Bắc vào, do nhu cầu người dân trở lại phía Nam sau Tết tăng đột biến. Tuy nhiên, các chuyến bay tăng cường này hầu hết vào khung giờ đêm, gây khó khăn cho khách đi lại, do khung giờ ban ngày đã hết slot. Do đó, việc tăng slot cho khung giờ ban ngày tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ giúp các hãng hàng không đáp ứng tốt hơn nhu cầu của hành khách.

Trước khi có các chuyến bay tăng cường, vé máy bay trở lại TPHCM sau Tết rơi vào tình trạng "cháy vé", nếu chuyến còn vé cũng chỉ có hạng thương gia với giá rất cao.

Bên cạnh đó, Cục Hàng không cũng yêu cầu các hãng hàng không thực hiện nghiêm việc trả slot không sử dụng theo quy định, sử dụng đúng slot theo phép bay đã cấp để tăng hiệu quả trong việc điều phối, sử dụng. Các hãng cũng được nhà chức trách hàng không yêu cầu tăng cường khai thác các khung giờ đêm để giảm tải cho nhà ga sân bay Tân Sơn Nhất vào ban ngày.

Số chuyến bay tăng, kéo theo một lượng khách lớn đổ về Tân Sơn Nhất trong giai đoạn này sẽ tiếp tục nhiều thêm, nên Cục Hàng không đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp địa phương tăng cường phương tiện vận tải công cộng, taxi để đáp ứng nhu cầu của hành khách. Qua đó góp phần giảm ùn tắc tại sân bay Tân Sơn Nhất.

MỚI - NÓNG