Tăng sức ép lên ông Miura

HLV Toshiya Miura chịu sức ép phải dẫn dắt U23 VN đá đẹp và đá thắng trong cả những trận tập huấn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Ảnh: VSI
HLV Toshiya Miura chịu sức ép phải dẫn dắt U23 VN đá đẹp và đá thắng trong cả những trận tập huấn chuẩn bị cho VCK U23 châu Á. Ảnh: VSI
TP - Nhà cầm quân người Nhật Bản đang chịu sức ép đòi hỏi U23 Việt Nam chơi tốt trước các đối thủ được đánh giá trên cơ, và chỉ trong một trận đấu tập để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á diễn ra vào năm sau.

Thêm liều thuốc thử

18h chiều nay, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu thứ 3 trong quá trình chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016, với CLB Cerezo Osaka của Nhật Bản. Thông tin từ LĐBĐVN (VFF), Cerezo Osaka đã mang đến Việt Nam đội hình rất trẻ để thi đấu với tuyển U23 VN. Cụ thể, 2/3 trong số 16 cầu thủ của Cerezo Osaka ở độ tuổi dưới 23. Theo HLV Kazuhiro Murata, qua năm 2016, CLB này sẽ thành lập đội U23 nên đây là sự chuẩn bị cho kế hoạch của năm sau.

HLV Toshiya Miura nói rất chờ đợi trận đấu sẽ giúp U23 Việt Nam nhìn ra điểm yếu để khắc phục. Theo ông Miura, Cerezo Osaka có trình độ cao hơn U23 Việt Nam, nên trận đấu sẽ giúp các tuyển thủ U23 đúc rút được nhiều kinh nghiệm. “Hầu hết người hâm mộ đều muốn đội bóng giành thắng lợi. Nhưng với tôi, thắng đối thủ yếu cũng chẳng tác dụng gì. Thua đối thủ  mạnh mà học hỏi được thì thua còn tốt hơn. Tôi không thấy có vấn đề gì sau các trận thua vừa rồi”, HLV Miura nói.

Ý nhà cầm quân người Nhật Bản nhắc đến 2 thất bại gần đây, đều trong các trận giao hữu với JFL Selection, một CLB bán chuyên của Nhật Bản. Trận đầu tiên U23 Việt Nam để thua 0-4 trong thế trận kém toàn diện so với đối phương. Qua trận thứ 2, đội bóng của HLV Toshiya Miura vẫn thua, nhưng chỉ với tỉ số cách biệt tối thiểu 0-1.

HLV Miura hôm qua cho hay, do là trận đấu tập nên ông chỉ quan tâm tới tinh thần thi đấu, sự tiến bộ của các cầu thủ chứ không phải kết quả trận đấu với Cerezo Osaka.

HLV vẫn hứng chịu nhiều chỉ trích

Nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn hứng chịu chỉ trích rất lớn từ phía những người không ủng hộ. Các ý kiến đều tập trung vào việc U23 thua đậm, không có lối chơi đẹp mắt, quyến rũ và phù hợp với thể hình, thể trạng cầu thủ Việt Nam. Ở hai trận đấu với JFL Selection, các cầu thủ HA.GL như tiền đạo Công Phượng, tiền vệ Xuân Trường hay trung vệ Đông Triều…đều thi đấu không nổi bật. Người hâm mộ HA.GL cho rằng, lý do bởi các cầu thủ chỉ chơi tốt trong tập thể quen thuộc ở HA.GL, lối chơi khác hoàn toàn so với quan điểm huấn luyện, xây dựng chiến thuật của HLV Toshiya Miura.

Một số tờ báo hôm qua thậm chí trích ý kiến của bố tiền đạo Công Phượng, ông Nguyễn Công Bảy cho rằng, con trai mình lên tuyển thi đấu kém hơn ở CLB HA.GL. “Ở CLB, hắn tập với nhau lâu rồi nên phối hợp được, chứ trên U23 toàn chuyền hỏng thôi. Giải U21 vừa rồi tôi thấy Công Phượng chơi tốt vì được đá đúng sở trường, được đồng đội chuyền, phối hợp nhiều. Nhưng lên U23 hắn phải dùng sức nhiều hơn để tự tìm bóng. Như thế thì khó, vì hắn không to con”, báo chí dẫn lời ông Bảy.

Ở chiều ngược lại, có ý kiến cho rằng Công Phượng và cả các cầu thủ HA.GL cần thích ứng với môi trường, lối chơi mới. Đặc biệt, tiền đạo gốc Nghệ sắp tới sẽ đầu quân cho một CLB ở Nhật Bản, phải thi đấu trong 1 tập thể hoàn toàn mới. Liệu có đủ năng lực chuyên môn để cạnh tranh trong một môi trường mới hay không cũng từng là vấn đề được đặt ra với các cầu thủ HA.GL trước đây.

Khi mới sang Việt Nam, HLV Toshiya Miura từng được hầu hết các chuyên gia bóng đá trong nước, các đơn vị truyền thông ca ngợi là đã khắc phục được điểm yếu về thể lực cho cầu thủ Việt Nam. Thay vì “hết pin” khi trận đấu mới qua 2/3 thời gian, cầu thủ Việt Nam có thể thi đấu tốt tới tận phút cuối trước các đối thủ mạnh. Nhưng hiện nay, ông Miura lại đang bị chỉ trích khá nhiều với quy kết “ưa” cầu thủ chỉ tốt thể lực mà không khéo kỹ thuật.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, do vừa trải qua giai đoạn tập nặng nên các cầu thủ vẫn chưa “thoát” trong các pha xử lý bóng. Khả năng phối hợp giữa các vị trí cũng chưa nhuần nhuyễn. Do đấu tập để chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2016, HLV Toshiya Miura đã thử nghiệm và thay đổi khá nhiều vị trí để lựa chọn phương án thích hợp nhất.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.