Tăng mức đóng BHXH tự nguyện, tăng quyền lợi hưởng lương hưu

Từ ngày 1/12022, theo chuẩn nghèo đa chiều mới, mức đóng BHXH tự nguyện tối thiểu của người tham gia cũng tăng gấp đôi so với trước, khiến nhiều người tham gia không khỏi băn khoăn, lo lắng. Tuy nhiên, nếu giữ mức đóng như cũ, lương hưu sau này của người tham gia BHXH tự nguyện sẽ rất thấp, không đủ đảm bảo ổn định cuộc sống. Vì vậy, thời điểm này BHXH Việt Nam chỉ đạo BHXH các địa phương tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu và tiếp tục tham gia chính sách an sinh này.

Tăng mức đóng BHXH tự nguyện theo chuẩn ngheo mới, nhưng đồng thời các quyền lợi về lương hưu cũng tăng theo.

MỚI - NÓNG