Tan trường, bé 6 tuổi bị 9X lừa tới chỗ vắng xâm hại tình dục

Đối tượng Trần Văn Quang tại cơ quan điều tra
Đối tượng Trần Văn Quang tại cơ quan điều tra
TPO - Thấy bé gái 6 tuổi vừa tan trường đang đi bộ về nhà, Quang dụ dỗ bé lên xe đưa tới chỗ vắng hiếp dâm trước khi chở nạn nhân về gần nhà.  

Sáng 9/11, Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ nam thanh niên có hành vi xâm hại tình dục một cháu nhỏ trên địa bàn.

Trước đó, chiều ngày 8/11, Công an huyện Thăng Bình nhận được tin báo của gia đình cháu N.T.T.T (6 tuổi, học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Kim Đồng, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình) về việc cháu T. nghi bị bắt cóc.

Qua điều tra, lực lượng chức năng nhận định đối tượng Trần Văn Quang (25 tuổi, trú xã Bình Quý, huyện Thăng Bình) có liên quan vụ việc nên mời về cơ quan làm việc. Qua đấu tranh Quang đã khai nhận toàn bộ hành vi.

Theo đó, khoảng 16h30’, ngày 8/11, sau khi cháu T. tan trường và ra cổng đi bộ về nhà thì Quang dụ dỗ bé lên xe chở đi. Khi đi đến khu vực sau sân bóng Thăng Hoa (thị trấn Hà Lam) khoảng 200m thì Quang lôi bé xuống xâm hại tình dục. Sau đó đối tượng chở cháu T về gần nhà rồi tiếp tục về một quán internet ở xã Bình Quý.

Xét thấy vụ việc hết sức nghiêm trọng, Công an huyện Thăng Bình đã đưa cháu T. vào Khoa sản Bệnh viện Đa Khoa Quảng Nam để giám định đồng thời báo cáo Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để chỉ đạo và tiếp tục làm rõ vụ việc trên. 

Hiện vụ việc bé gái bị xâm hại tình dục đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.