Tận thấy xông hơi tẩy độc dioxin

Tận thấy xông hơi tẩy độc dioxin
TP - Ăn đủ chất, nhiều rau, bổ sung vitamin, chạy bộ và tắm hơi là liệu trình điều trị các bệnh nhân nhiễm dioxin gần sân bay Đà Nẵng.

> Bắt đầu tẩy độc cho bệnh nhân nhiễm dioxin

Tủ lạnh đựng các loại vitamin. Ảnh T.Hà
Tủ lạnh đựng các loại vitamin. Ảnh T.Hà.

Xông - xả - xông

Nằm khuất nẻo trong góc khuôn viên Bệnh viện 103, Trung tâm Khử độc tố là một dãy nhà cấp bốn, mái lợp tôn vừa quét sơn lại.12h30 bệnh nhân lục tục đến bắt đầu quá trình trị liệu khử độc tố dioxin theo phương pháp Hubbard của Mỹ.

Phần lớn họ sinh sống gần sân bay Đà Nẵng trong vòng bán kính 1km thuộc các phường Hòa Minh, Chính Gián, Thạc Gián, An Khê, Thuận Phước. Họ có mối quan hệ gia đình với nhau như vợ - chồng; mẹ - con.

Có gia đình ba thế hệ đều nhiễm độc, mang trong mình các căn bệnh như tiểu đường, thiếu máu, tăng huyết áp, suy tuyến giáp, hội chứng thần kinh ngoại biên, suy nhược thần kinh, mất ngủ, tê bì chân tay. Đấy là hậu quả của những ngày dài nhiễm dioxin tích tụ trong cơ thể.

Thiếu tướng, PGS.TS Hoàng Mạnh An, Giám đốc Bệnh viện 103, cho biết phương pháp Hubbard đã được nhiều nước trên thế giới dùng để khử độc cho những bệnh nhân nhiễm các độc chất khác như thuốc, hóa chất trừ sâu, xăng, dầu, chì, asen, thủy ngân.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên trên thế giới ứng dụng phương pháp này để tẩy độc cho bệnh nhân nhiễm dioxin.

Đều đặn hằng ngày chương trình khử dioxin được chia thành hai ca. 6h sáng bắt đầu ca đầu tiên. Mỗi bệnh nhân được các bác sĩ phát thuốc là các loại vitamin chiết xuất từ thảo dược với hàm lượng cao. Uống thuốc xong, bệnh nhân phải vận động tối thiểu 30 phút.

TS Nguyễn Bá Vượng, trưởng nhóm chuyển giao kỹ thuật Hubbard tại Bệnh viện 103, cho hay đây là cách để làm tăng tuần hoàn máu, nhờ đó các độc tố đang bị giữ trong cơ thể được đẩy ra ngoài.

Tiếp đó, bệnh nhân vào phòng tắm hơi (xông hơi khô), với nhiệt độ trong phòng được điều chỉnh dần từ 60 đến 80 độ C.

Chất độc trong cơ thể theo mồ hôi thoát ra ngoài. Khác với những buồng xông hơi thông thường, mỗi buồng xông hơi tại Trung tâm Khử độc tố có đủ chỗ cho 10-15 bệnh nhân ngồi.

Thi thoảng lại thấy vài bệnh nhân ra khỏi phòng xông hơi xả nước lạnh vì không ngồi lâu được trong phòng nhiệt độ cao. Xả xong, lại quay vào xông tiếp. Cứ như vậy cho đủ 4 đến 4,5 tiếng.

Trong thời gian ở phòng tắm hơi, để tránh bị mất nước, bệnh nhân uống nước thường xuyên và ăn thêm hoa quả, bổ sung vitamin.

Trong những ngày thực hiện chương trình, họ được bổ sung nhiều rau xanh như bắp cải, rau muống, cà rốt… Những rau củ này chỉ nấu chín tới để đảm bảo vitamin không bị phân hủy nhiều ở nhiệt độ cao.

Không hề có chương trình ăn kiêng, bệnh nhân được bệnh viện cung cấp toàn bộ các bữa ăn miễn phí đủ chất. Phương pháp Hubbard do nhà khoa học người Mỹ phát triển nhưng lại dựa trên cơ sở khoa học của y học cổ truyền phương Đông với phương pháp xông hơi và thảo dược từ thiên nhiên.

Những ngày đầu, không khí thật lặng lẽ. Sau một tuần, đã thấy tiếng cười vọng ra từ các phòng xông hơi. Bác sĩ Vượng bảo ấy là vì cơ thể đã khỏe hơn nên họ phấn chấn lên.

Bà Đặng Hương Giang, cán bộ chuyển giao kỹ thuật Hubbard, cho biết khi cơ thể nhiễm độc dioxin, chì, thuốc trừ sâu, thuốc tây, chúng thường tích tụ tại các mô mỡ.

Trong 16 loại vitamin,vitamin B3 sẽ giúp đẩy độc từ mô mỡ ra ngoài. Sau đó để bù lại phần chất mỡ xấu bị đẩy ra ngoài, bệnh nhân được uống thêm nước dầu (hỗn hợp dầu của lạc, óc chó, đậu nành và cây rum).

Sau một ngày điều trị tẩy độc, bệnh nhân được khám sức khỏe và bổ sung dưỡng chất, vitamin, dầu ăn khoáng chất (có tác dụng bù hóa chất béo và chống tái hấp thu chất độc qua ruột).

Trước, trong và sau chương trình điều trị, bệnh nhân làm xét nghiệm máu để đánh giá nồng độ dioxin.

Hy vọng

Anh Nguyễn Đại Sang, người có gần 20 năm làm nghề cá ở hồ Sen, phía bắc sân bay Đà Nẵng, nơi có nồng độ dioxin trong đất và nước cao, cũng ra Hà Nội đợt này, cùng vợ anh đến Bệnh viện 103, vợ anh bị bệnh nặng, không thể tham gia chương trình tẩy độc.

Nhiều năm ăn thực phẩm, uống nước nhiễm dioxin, cơ thể anh hay mệt mỏi, không ngày nào có giấc ngủ dài trọn vẹn, tâm thần bất an.

Sau vài ngày tẩy độc, anh không giấu được niềm vui: “Tôi thấy mình khỏe lên rất nhiều sau hai tuần điều trị”.

Tận thấy xông hơi tẩy độc dioxin ảnh 2

Một bệnh nhân giấu tên cho hay, trước đây ngày nào anh cũng phải dùng thuốc chống đau đầu. Nay đã thuyên giảm dù không dùng viên thuốc nào. Ngày thứ 12 tắm hơi, anh cảm thấy dễ chịu khác thường.

Anh Võ Như Sơn 34 tuổi, công tác tại Công ty Cây xanh Đà Nẵng, có dáng người săn chắc, luôn nở nụ cười với người đối diện. Khó ai có thể nghĩ anh đang nhiễm độc dioxin.

Nhiều năm qua, bệnh dạ dày của anh thêm nặng. Mỗi lần ngủ dậy, tay chân tê buốt, đau đầu, chóng mặt thường xuyên. Sau gần ba tuần cần mẫn thực hiện đủ liệu trình bác sĩ quy định, Sơn thấy dấu hiệu mệt mỏi bị đẩy lùi.

“Một số người tham gia cùng tôi đã trở về với gia đình. Mấy ngày nữa những người còn lại sẽ kết thúc quá trình tẩy độc. Tôi cũng sẽ về nhà trong tâm thế sức khỏe được hồi phục”.

Ba tuần điều trị kết thúc. Mẫu máu của 24 bệnh nhân sẽ được gửi sang phòng thí nghiệm có uy tín trên thế giới để đánh giá hiệu quả của liệu pháp này. Vài tháng nữa mới có kết quả cuối cùng nhưng đã thấy được nhiều hơn nụ cười trên gương mặt những bệnh nhân đặc biệt.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.