TPO - Ngày 10/9, bão Mangkhut đổ bộ đảo Guam (phần thuộc lãnh thổ Mỹ) với sức gió kinh hoàng khiến hàng loạt cây cối bị bật rễ và mái nhà bị thổi tung.Từ Guam, Mangkhut tiếp tục mạnh lên thành một siêu bão và được dự báo sẽ đổ bộ miền bắc Philippines trước khi tiến về phía nam Đài Loan và Hồng Kông (Trung Quốc).
TPO - Máy bay ném bom tàng hình B-21 Raider mới của Không quân Mỹ đã tiến một bước gần hơn đến chuyến bay đầu tiên khi việc chạy thử động cơ trên mặt đất đã được bắt đầu.
TPO - Là một phần trong chương trình hiện đại hóa quân sự, Philippines có kế hoạch mua hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất và tên lửa hành trình BrahMos của liên danh Nga - Ấn Độ để tăng cường hơn nữa khả năng phòng thủ quốc gia.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga đã công bố đoạn video ghi lại cảnh các xe bọc thép của Ukraine bị phá hủy ở tiền tuyến Donbass. Các mục tiêu này được bao phủ bởi cây cối, nhưng được cho là đã bị máy bay không người lái phát hiện và bị phá hủy bởi hỏa lực pháo binh. Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.
TPO - Với công nghệ tác chiến trên không không ngừng cải tiến, nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu tham gia vào cuộc chạy đua phát triển máy bay thế hệ thứ 6. Một trong số đó phải kể đến chương trình Chiếm ưu thế trên không thế hệ tiếp theo (Next Generation Air Dominance, viết tắt là NGAD) hay còn gọi là máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 của Mỹ.
TPO - Mưa lớn đột ngột ở vùng đông bắc nước Mỹ đã gây ra lũ quét trên các khu vực rộng lớn của thành phố New York, Long Island và Thung lũng Hudson hôm 29/9. Thống đốc Kathy Hochul và Thị trưởng thành phố New York Eric Adams phải ban bố tình trạng khẩn cấp.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga công bố đoạn video cho thấy hệ thống phòng không tầm ngắn Tor-M2 đánh chặn máy bay không người lái cảm tử Switchblade do Mỹ sản xuất được lực lượng Ukraine triển khai.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga hôm 26/9 cho biết quân đội nước này đã tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa hành trình nhằm vào kho đạn chung của quân đội Ukraine, phá hủy hơn 3.000 tấn đạn.
TPO - Ukraine mới đây đã thử nghiệm một phương tiện không người lái dưới nước có tên Marichka. Phương tiện này được thiết kế để phá hủy cầu, tàu chiến, tàu ngầm cũng như các công trình ven biển. Marichka có chiều dài 6 m, mang đầu đạn nặng 200 kg, có khả năng tấn công ở phạm vi lên đến 1.000 km.
TPO - Nga đã nâng cấp máy bay không người lái (UAV) cảm tử Lancet để tiếp cận các mục tiêu cách xa hơn 80 km, nguồn thạo tin tiết lộ. Một đoạn video bị rò rỉ dường như đã cho thấy tính năng mới này, khi camera trên mũi máy bay Lancet ghi lại khoảnh khắc một chiếc MiG-29 của Ukraine đang đậu trong căn cứ không quân thì bị phá hủy.