Tận thấy cá mú ‘thành tinh’ nặng 150kg, nghi 50 năm tuổi

TPO - Con cá mú nặng 150kg, ước tính khoảng 50 tuổi đã bị bắt ngoài khơi Florida, Mỹ.

Viện Nghiên cứu cá và động vật hoang dã FWC cho biết con cá mú Warsaw cắn câu một nhóm ngư dân ở Tây Nam Florida hôm 29/12.

Hình ảnh về con cá được FWC chia sẻ trên Facebook. Theo đó, con cá nặng 150kg, bị bắt ở độ sâu khoảng 600 feet.

Tận thấy cá mú ‘thành tinh’ nặng 150kg, nghi 50 năm tuổi ảnh 1

Con cá mú khổng lồ cắn câu hôm 29/12. Ảnh: Facebook

“Các chuyên gia từ phòng nghiên cứu Tuổi và Tốc độ tăng trưởng ước tính con cá này khoảng 50 tuổi. Do đó, đây là con cá lớn tuổi nhất từng được chúng tôi lấy mẫu”, FWC thông báo.

Jason Boyll – thành viên nhóm cần thủ bắt được con cá mú “thành tinh” nói trên đã chia sẻ về niềm vui bất ngờ trên Facebook: “Thật là một cách tuyệt vời để kết thúc năm 2019!”

Tận thấy cá mú ‘thành tinh’ nặng 150kg, nghi 50 năm tuổi ảnh 2

Con cá mú dài tương đương một người trưởng thành. Ảnh: FWC

Cá mú Warsaw là loài cá mú duy nhất có 10 gai lưng, trong khi ở các loài cá mú khác, số gai lưng là 11.

Cá mú trưởng thành thường xuất hiện ở độ sâu 1.700ft. Tuy nhiên, chúng đôi khi vẫn xuất hiện ở vùng nước nông.

Trước đó, tháng 12/1985, một con cá mú Warsaw nặng 197kg đã cắn câu ngoài khơi Vịnh Mexico ở Florida.

Tháng 5/1961, một con cá mú giống Goliath nặng 308kg đã được đánh bắt ngoài khơi bờ biển Fernandina, Florida.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.