Tận mục hơn 100 món trang sức cổ độc đáo của người Việt

TPO - Các cổ vật được chế tác bằng nhiều chất liệu phong phú như vỏ nhuyễn thể, xương, sừng động vật, thủy tinh, đá quý, đồng, vàng… Đây là bộ sưu tập quý về nghệ thuật chế tác đồ trang sức của dân tộc Việt Nam từ thời Tiền sử đến thời nhà Nguyễn.  

Sáng 28/4, tại Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế (số 3, Lê Trực -thành phố Huế), Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức trưng bày hơn 100 món trang sức tinh túy từ bộ sưu tập cổ vật “Trang sức cổ Việt Nam” .

Đây là bộ sưu tập quý về nghệ thuật chế tác đồ trang sức của dân tộc Việt Nam từ thời Tiền sử đến thời nhà Nguyễn, được giới thiệu đến công chúng Huế và du khách, nhân hưởng ứng Festival Nghề truyền thống Huế 2015.

Tiến sĩ Phan Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cho biết: “Bộ sưu tập trang sức cổ Việt Nam được giới thiệu tại cố đô Huế trong thời gian diễn ra Festival Nghề truyền thống 2015 là những sản phẩm tinh túy của người Việt qua mấy nghìn năm lịch sử, thể hiện khả năng sáng tạo của dân tộc Việt Nam trên con đường tìm kiếm cái đẹp”.

Các cổ vật giới thiệu lần này được chế tác bằng nhiều chất liệu phong phú như vỏ nhuyễn thể, xương, sừng động vật, thủy tinh, đá quý, đồng, vàng…  Đặc biệt là những chiếc vòng cổ, vòng tay làm từ vỏ nhuyễn thể của cư dân văn hóa Bàu Tró cách đây 5.000 năm; hạt chuỗi bằng đá được mài giũa công phu của cư dân văn hóa Phùng Nguyên có niên đại từ 4.000 năm trước; khóa thắt lưng, vòng tay, bao tay bằng đồng của cư dân văn hóa Đông Sơn cách đây 2.000 - 2.500 năm; chuỗi hạt, nhẫn, khuyên tai bằng vàng của nền văn hóa Óc Eo có niên đại từ thế kỷ 4 đến thế kỷ 8…

Bên cạnh đó là những chiếc trâm cài tóc bằng vàng, bác sơn, vòng tay, nhẫn, hoa tai, thẻ bài, kim bội kim khánh, ngọc bội, đai lưng bằng vàng.. có niên đại từ đầu thế kỷ 18 đến giữa thế kỷ 20, được chế tác cầu kỳ, tỉ mỉ nhằm phục vụ cho sinh hoạt hoàng gia thời Nguyễn, bao gồm từ thời các chúa đến vua Nguyễn.

Bộ sưu tập được trưng bày tại Huế trong thời gian 2 tháng, từ 28/4 đến 28/6/2015.

Tận mục hơn 100 món trang sức cổ độc đáo của người Việt ảnh 1
Tận mục hơn 100 món trang sức cổ độc đáo của người Việt ảnh 2
Tận mục hơn 100 món trang sức cổ độc đáo của người Việt ảnh 3
Tận mục hơn 100 món trang sức cổ độc đáo của người Việt ảnh 4
Tận mục hơn 100 món trang sức cổ độc đáo của người Việt ảnh 5
Tận mục hơn 100 món trang sức cổ độc đáo của người Việt ảnh 6
Tận mục hơn 100 món trang sức cổ độc đáo của người Việt ảnh 7
Tận mục hơn 100 món trang sức cổ độc đáo của người Việt ảnh 8
MỚI - NÓNG