Tân HLV của MU được khuyên 'tống cổ Ronaldo'

0:00 / 0:00
0:00
Tân HLV của MU được khuyên 'tống cổ Ronaldo'
TPO - Cựu tiền đạo Chelsea, Carlton Cole, cho rằng nếu Brendan Rodgers hay bất cứ một HLV nào đó lên nắm quyền tại MU thì điều đầu tiên nên làm là loại bỏ Cristiano Ronaldo.

Kết cục của Ole Solskjaer coi như đã ngã ngũ. Lúc này, điều người ta quan tâm tại MU có lẽ là ai sẽ ngồi lên chiếc ghế nóng để kéo lại con tàu đang chìm dần ở Old Trafford. Có nhiều nguồn tin cho rằng đó sẽ là Erik Ten Hag, nhưng cũng có thông tin khẳng định Brendan Rodgers sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi ông cũng đang có bất đồng với ban lãnh đạo Leicester sau chuỗi trận tệ hại vừa qua của Bầy cáo.

Chưa biết ai sẽ được bổ nhiệm, nhưng lúc này, Rodgers đang được đánh giá có cơ hội rất lớn. Carlton Cole, cựu tiền đạo Chelsea và West Ham, cũng rất ủng hộ Rodgers. Trong đó, anh đã đề xuất phương án giúp vị HLV người Bắc Ireland giải cứu MU, đó là loại bỏ ngay… Ronaldo, chân sút số một của MU ở mùa giải này với 9 bàn thắng trên mọi đấu trường.

Tân HLV của MU được khuyên 'tống cổ Ronaldo' ảnh 1

Ronaldo vẫn là cây săn bàn số 1 của MU

Trên chương trình Sport Bar mới đây, chân sút từng khoác áo tuyển Anh thẳng thắn nói: "Loại bỏ Ronaldo đi. Ông ấy (Brendan Rodgers) sẽ phải loại bỏ anh ta. Lý do tại sao ư, bởi vì nếu bạn có một người như Brendan, ông ấy muốn xây dựng cho tương lai.

Họ có một vài cầu thủ triển vọng trong đội mà không được ra sân. Đó là điều đáng tiếc bởi họ có những cầu thủ rất giỏi, và có tin nói về việc Jude Bellingham cũng sẽ đến. Dẫn dắt một CLB như United, bạn phải lên kế hoạch cho tương lai. Thử hỏi, liệu Ronaldo có phải là tương lai của Man United không?

Chúng ta biết Brendan muốn vận hành đội bóng như thế nào. Ông ấy rất dồi dào năng lượng, ông ấy thích làm việc với trái bóng, ông ấy yêu tất điều đó. Vì kế hoạch của đội bóng, ông ấy sẽ phải loại bỏ những cầu thủ không phù hợp với đội hình hoặc hệ thống vận hành của mình”.

Carlton Cole, 38 tuổi, vẫn đang chơi bóng chuyên nghiệp. Chân sút này hiện khoác áo Persib Pandung ở giải VĐQG Indonesia, làm đồng đội với nhiều tuyển thủ Indonesia sẽ giáp mặt ĐT Việt Nam tại AFF Cup sắp tới.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.