Sergio Aguero giải nghệ sớm vì căn bệnh lạ

0:00 / 0:00
0:00
Sergio Aguero sẽ tuyên bố giải nghệ vào tuần tới.
Sergio Aguero sẽ tuyên bố giải nghệ vào tuần tới.
TPO - Tiền đạo của Barcelona, Sergio Aguero sẽ phải giải nghệ sớm vì căn bệnh rối loạn nhịp tim hiếm gặp ở các vận động viên chuyên nghiệp.

Sergio Aguero vừa gia nhập Barcelona cách đây 5 tháng theo dạng chuyển nhượng tự do từ Man City, nhưng anh đang có nguy cơ phải chia tay sân cỏ sớm. Tiền đạo 33 tuổi này đã bị tức ngực, chóng mặt và phải rời sân từ hiệp một trận đấu giữa Barcelona và Alaves cách đây 3 tuần.

Ở thời điểm đó, Aguero được chẩn đoán bị rối loạn nhịp tim và cần 3 tháng tĩnh dưỡng để trở lại thi đấu. Tuy nhiên, các thông tin mới nhất cho thấy căn bệnh của Aguero phức tạp hơn dự kiến và anh gần như sẽ phải treo giày sớm. Tiền đạo này có triệu chứng khá lạ và anh không thể hồi phục ngay cả khi gắn máy khử rung tim như Daley Blind của Ajax.

Theo phóng viên nổi tiếng Gerard Romero, Aguero sẽ tổ chức họp báo vào tuần tới để thông báo quyết định giải nghệ ở tuổi 33. Đây rõ ràng là thông tin đáng buồn với Barcelona cũng như người hâm mộ Aguero.

Aguero nổi lên từ rất sớm và từng được ví von là Diego Maradona mới của Argentina. Tiền đạo này gia nhập Atletico Madrid từ năm 17 tuổi với nhiệm vụ thay thế biểu tượng Fernando Torres. Anh tỏa sáng ngay lập tức và có 5 mùa giải đáng nhớ cùng Atletico.

Năm 2011, Aguero chuyển sang Man City, bắt đầu một trang sử mới cho cá nhân anh và CLB này. Trong 10 năm tại Man City, Aguero ghi tổng cộng 184 bàn thắng tại Premier League, phá hàng loạt kỷ lục và giành 5 chức vô địch giải đấu nổi tiếng này.

Đến Barcelona, Aguero được kỳ vọng thay thế Luis Suarez và trở thành đối tác mới của Messi. Tuy nhiên, Messi rời Barca ngay sau khi Aguero cập bến Nou Camp. Bản thân tiền đạo này cũng không thể thi đấu nhiều vì chấn thương và vấn đề sức khỏe. Từ đầu mùa, anh chỉ có 5 lần khoác áo Barca và ghi đúng 1 bàn thắng.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.