Tạm hoãn phóng tên lửa đưa vệ tinh NanoDragon của Việt Nam vào vũ trụ

0:00 / 0:00
0:00
Vệ tinh NanoDragon của Việt Nam chính thức bàn giao cho Nhật Bản ngày 17/8/2021 . Ảnh JAXA.
Vệ tinh NanoDragon của Việt Nam chính thức bàn giao cho Nhật Bản ngày 17/8/2021 . Ảnh JAXA.
TPO - Sáng 7/10, Cơ quan Hàng không - Vũ trụ Nhật Bản (JAXA) đã tạm hoãn việc đưa 9 vệ tinh, trong đó, có vệ tinh NanoDragon của Việt Nam, vào vũ trụ. Nguyên nhân được xác định là do yếu tố thời tiết không đảm bảo.

Theo kế hoạch lúc 7 giờ 51 phút 21 giây, sáng 7/10 (giờ Hà Nội), tên lửa đẩy Epsilon số 5 của Nhật Bản điểm hỏa, đưa vệ tinh NanoDragon của Việt Nam, cùng 8 vệ tinh khác vào vũ trụ, đánh dấu một sự kiện mới trong hành trình chinh phục bầu trời của Việt Nam.

NanoDragon dự kiến được phóng lên từ bãi phóng Trung tâm Vũ trụ Uchinoura, tỉnh Kagoshima, phía Nam Nhật Bản, nơi từng phóng thành công vệ tinh MicroDragon của Việt Nam vào năm 2019.

Tất cả các điều kiện kỹ thuật về sự kiện đã được chuẩn bị. Chương trình livestream phát sóng về buổi chuẩn bị phóng vệ tinh từ Bãi phóng Uchinoura, Nhật Bản đã được truyền tới Trung tâm Vũ trụ Việt Nam.

Tạm hoãn phóng tên lửa đưa vệ tinh NanoDragon của Việt Nam vào vũ trụ ảnh 1
Thông báo về buổi phóng vệ tinh bị tạm hoãn. Ảnh JAXA.

Tuy nhiên, vào khoảng 7h33 phút, sáng 7/10 (giờ Hà Nội), thông tin từ buổi livestream trực tiếp cho hay, vụ phóng đã bị huỷ bỏ, do ảnh hưởng của thời tiết, không đáp ứng được các yêu cầu bắt buộc về gió trong không khí.

PGS.TS Phạm Anh Tuấn - Tổng Giám đốc Trung tâm Vũ trụ Việt Nam cho biết, trong lĩnh vực công nghệ vũ trụ, yêu cầu an toàn là tuyệt đối. Do đó, dù các yếu tố kỹ thuật đã được chuẩn bị rất kỹ nhưng nếu phát hiện bất cứ một vấn đề gì bất thường, quá trình phóng đều sẽ được dừng lại.

Như vậy, đây là lần thứ 2, sự kiện phóng tên lửa Epsilon số 5 mang theo 9 vệ tinh, trong đó có NanoDragon của Việt Nam bị tạm hoãn. Lần hoãn thứ nhất là ngày 1/10/2021.

NanoDragon là vệ tinh dạng cubesat lớp nano nặng 3,8 kg với kích thước tiêu chuẩn 3U (100 x 100 x 340,5 mm), được Trung tâm Vũ trụ Việt Nam phát triển. Vệ tinh NanoDragon dự kiến sẽ hoạt động trên quỹ đạo ở độ cao khoảng 560 km.

MỚI - NÓNG