Tạm hoãn lễ hội Tràng An 2021

0:00 / 0:00
0:00
Khu Danh thắng Tràng An.
Khu Danh thắng Tràng An.
TPO - Do diễn biến phức tạp của dịch COVID- 19, tối 28/4,  Ban tổ chức Lễ hội Tràng An 2021 phát đi thông báo về việc tạm hoãn tổ chức sự kiện này.

Theo kế hoạch, Lễ hội Tràng An 2021 sẽ diễn ra vào ngày 29/4, với chủ đề “Tràng An kết nối di sản” sẽ diễn ra tại Ninh Bình. Kế hoạch quảng bá lễ hội gồm: Trước đó 1 ngày (28/4), sẽ có hoạt động quảng bá lễ hội tới truyền thông, chương trình biểu diễn trên sông như: Lễ rước nước, biểu diễn nghệ thuật, khóa lễ cầu Quốc thái dân an.

Tuy nhiên, tối 27/4, Ban tổ chức Lễ hội Tràng An 2021 đã phát đi thông báo: Do tình hình dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp, để chủ động trong phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho đại biểu, khách mời, Ban tổ chức tạm hoãn tổ chức Lễ hội Tràng An 2021.

Được biết, Lễ hội Tràng An từng được tổ chức năm 2019. Trong khuôn khổ chương trình năm Du lịch Quốc gia 2021 do tỉnh Ninh Bình tổ chức, Lễ hội Tràng An (Lễ hội Thánh Quý Minh Đại Vương) là lễ hội truyền thống diễn ra hàng năm tại khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể danh thắng Tràng An.

Đây là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân, nhằm tri ân và tưởng nhớ đức Thánh Quý Minh Đại Vương, người có công trấn ải Sơn Nam, bảo vệ đất nước thời vua Hùng Vương thứ 18.

Lễ hội Tràng An 2021 với chủ đề “Tràng An kết nối các Di sản” là một hoạt động thiết thực, có ý nghĩa nhằm kết nối các di sản thế giới ở Việt Nam, tạo sự lan tỏa, động lực thúc đẩy du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Ninh Bình nói riêng.

Tuy nhiên do dịch COVID 19 diễn biến phức tạp, Ban tổ chức tạm hoãn lễ hội này.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.