Tạm giữ hình sự 6 quái xế gây náo loạn phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
6 thanh thiếu niên bị tạm giữ hình sự.
6 thanh thiếu niên bị tạm giữ hình sự.
TPO - Ngày 23/11, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết đã tạm giữ hình sự 6 đối tượng liên quan đến vụ việc hàng chục quái xế gây náo loạn đường phố vừa bị lực lượng chức năng ngăn chặn.

Cụ thể, các đối tượng bị tạm giữ gồm Phương Xuân Hiển (SN 2001, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), Ngô Hải Long (SN 2001, trú tại Cầu Giấy, Hà Nội), Nguyễn Thái Lương (SN 2003, trú tại Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Tùng Linh (SN 2004, trú tại Tây Hồ, Hà Nội), Hà Trung Đức (SN 2003, trú tại Đan Phượng, Hà Nội) và Bùi Quang Thắng (SN 2005, trú tại Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Trước đó, ngày 21/11, tổ công tác Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông và Trung đoàn Cảnh sát cơ động (Công an TP Hà Nội) phát hiện nhiều nhóm thanh niên tụ tập điều khiển xe máy với tốc độ cao, bấm còi inh ỏi, lạng lách qua nhiều tuyến phố Trần Khánh Dư, Trần Hưng Đạo, Lê Thánh Tông, Tông Đản, Lê Lai, Trần Quang Khải…

Tạm giữ hình sự 6 quái xế gây náo loạn phố Hà Nội ảnh 1

Nhóm thanh thiếu niên bị ngăn chặn trên phố.

Cụ thể, khoảng 22h ngày 21/11, Phương Xuân Hiển điều khiển xe máy BKS 29P1-863.01 chở Ngô Hải Long đến khu vực quận Hoàn Kiếm để tìm và tham gia vào đoàn đua. Tại khu vực đường Trần Quang Khải – Lê Lai, Hiển gặp đoàn xe đi với tốc độ khoảng 70km/h nên bám theo và gia nhập.

Cũng vào thời điểm trên, nhóm Nguyễn Thái Lương, Nguyễn Tùng Linh điều khiển xe máy đến khu vực cây xăng Trần Quang Khải gặp một đoàn 30 xe máy đi với tốc độ khoảng 70-80km/h, lạng lách, đánh võng, vượt đèn đỏ đã đuổi theo và gia nhập. Nhóm Bùi Quang Thắng, Hà Trung Đức điều khiển gia nhập vào đoàn 10 xe ở khu vực đường Trần Quang Khải để quay video và cổ vũ.

Tạm giữ hình sự 6 quái xế gây náo loạn phố Hà Nội ảnh 2

Nhiều xe máy bị tạm giữ.

Các nhóm thanh niên trên đều bị tổ công tác đã ngăn chặn và bắt giữ tại khu vực phố Trần Khánh Dư (Hoàn Kiếm, Hà Nội) và đưa về trụ sở làm rõ.

Bước đầu, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, không quen biết nhau, mà chỉ lên phố tìm đoàn đua để tham gia, cổ vũ vào ngày cuối tuần. Đây cũng không phải lần đầu tiên nhóm này tham gia vào các đoàn xe chạy với tốc độ cao. Nhóm thanh niên này cho biết, đã đi xe máy với tốc độ 80-90km/h, lạng lách, đánh võng và bấm còi inh ỏi.

Trung tá Tống Đăng Công – Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, thời gian vừa qua, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố phát hiện, xử lý nhiều nhóm thanh thiếu niên có hành vi điều khiển xe máy gây rối trật tự công cộng trên các tuyến phố.

Trong đó, nhiều thanh niên có nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, ham vui tụ tập thành từng nhóm chạy với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và bản thân.

Vẫn theo trung tá Công, phần lớn các đối tượng là thanh, thiếu niên. Cá biệt có những em trong độ tuổi học sinh, điều này cũng có một phần trách nhiệm của gia đình, sự buông lỏng quản lý con em dẫn đến các hành vi vi phạm pháp luật.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.