Tạm giữ 41 đối tượng xóc đĩa trong căn nhà gỗ

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Công an TP.Pleiku, Gia Lai vừa triệt phá vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa quy mô lớn, tạm giữ 41 đối tượng, thu giữ hơn 313 triệu đồng.
Tạm giữ 41 đối tượng xóc đĩa trong căn nhà gỗ ảnh 1

Căn nhà của ông S ở nơi hẻo lánh, ít người qua lại

Nguồn tin của Tiền Phong cho biết, Công an TP.Pleiku (Gia Lai) vừa triệt phá vụ đánh bạc bằng hình thức xóc đĩa quy mô lớn, tạm giữ 41 đối tượng, hơn 313 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 25/8, Công an TP.Pleiku phối hợp Công an phường Yên Thế bắt quả tang Đinh Lê Lai (40 tuổi, trú tổ 1, phường Thống Nhất) tổ chức đánh bạc tại nhà ông N.Đ.S (48 tuổi, làng Bruk Ngol, phường Yên Thế, TP.Pleiku).

Tại đây, công an tạm giữ 41 người (23 nữ, 18 nam) tham gia đánh bạc thắng thua bằng tiền dưới hình thức xóc đĩa, thu giữ tại chiếu bạc hơn 313 triệu đồng.

Được biết, trong số các con bạc, có 22 đối tượng ở Kon Tum, 2 đối tượng ở Hà Tĩnh, 1 đối tượng ở Bình Phước, 16 đối tượng ở các huyện của tỉnh Gia Lai.

Hiện Công an TP.Pleiku đang khai thác làm rõ hành vi, xác định vai trò vị trí của từng đối tượng, củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng để xử lý nghiêm.

MỚI - NÓNG
Máy bay Boeing chở 170 người bị đe dọa đánh bom
Máy bay Boeing chở 170 người bị đe dọa đánh bom
TPO - Ngày 13/5, một vụ đe dọa đánh bom nhằm vào chuyến bay FR6313 của Hãng hàng không Ryanair, khởi hành từ Faro - Bồ Đào Nha đến sân bay Brussels - Charleroi, Bỉ, gây ra tình trạng gián đoạn nghiêm trọng trong hoạt động hàng không tại khu vực, khiến ít nhất 11 chuyến bay bị chuyển hướng và nhiều chuyến khác chậm trễ.
Bộ Công an kiến nghị chấn chỉnh tình trạng thỏa thuận ngầm, ‘chạy thầu’ từ vụ Tập đoàn Thuận An
Bộ Công an kiến nghị chấn chỉnh tình trạng thỏa thuận ngầm, ‘chạy thầu’ từ vụ Tập đoàn Thuận An
TPO - Từ vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thuận An và một số đơn vị, địa phương, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cảnh báo “chạy thầu” không còn là hiện tượng cá biệt mà đã trở thành một thực trạng phổ biến. Bản chất của hiện tượng này là sự thỏa thuận ngầm, can thiệp trái phép vào hoạt động đấu thầu, từ đó làm sai lệch bản chất cạnh tranh lành mạnh trong lựa chọn nhà thầu.