Tạm giam nữ tài xế taxi gây tai nạn khiến 7 người thương vong

Chiếc taxi bể nát sau vụ tai nạn
Chiếc taxi bể nát sau vụ tai nạn
TPO - Nữ tài xế taxi uống nhiều rượu, bia, lái xe vượt quá tốc độ cho phép gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng vừa bị cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam.  

Chiều ngày 4/1, Thượng tá Lê Thái, Trưởng Công an huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), cho biết cơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam nữ tài xế Đỗ Thục Hân (23 tuổi, ngụ xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng) để điều tra về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Sau khi xảy ra tai nạn, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra phát hiện nồng độ cồn của tài xế Hân là 1.108mg/1 lít khí thở. Qua kiểm tra hộp đen, thời điểm xảy ra va chạm, xe taxi chạy với tốc độ 107km/giờ trong khu vực đô thị.

 Theo Công an huyện Đức Trọng, do tài xế Hân bị thương và đang điều trị tại bệnh viện nên đơn vị đang tiếp tục theo dõi tình hình và sẽ thực hiện lệnh bắt tạm giam vào thời điểm thích hợp.

Tạm giam nữ tài xế taxi gây tai nạn khiến 7 người thương vong ảnh 1 Taxi và xe máy đều hư hỏng nặng

Như Tiền Phong đã phản ánh, đêm 1/1, Hân tổ chức mừng sinh nhật tại một nhà hàng ở thị trấn Liên Nghĩa (Đức Trọng). Sau khi uống rượu bia, Hân điều khiển chiếc taxi biển kiểm soát 49A - 174.72 chở nhóm bạn 5 người trở về nhà ở xã Ninh Gia (Đức Trọng).

Đến Km198+200, Quốc lộ 20 (đoạn qua thị trấn Liên Nghĩa), chiếc taxi này đã va chạm với xe máy biển số 49V1 - 6202 do anh Nguyễn Văn Huy (30 tuổi, ngụ huyện Đức Trọng) điều khiển đang chạy cùng chiều phía trước. Sau đó, taxi tiếp tục lao về phía trước, tông vào cây xanh bên lề đường, lật chỏng vó.

Vụ tai nạn khiến 3 người trên taxi tử vong. Bản thân tài xế Hân và 2 người còn lại trên taxi bị thương. Vụ tai nạn còn khiến anh Huy bị chấn thương sọ não, hiện vẫn đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM). Chiếc taxi bị biến dạng, xe máy bị hư hỏng nặng

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.