Tạm dừng flycam truy tìm phạm nhân 'vượt ngục' Triệu Quân Sự

Các lực lượng chức năng triển khai lực lượng tìm kiếm phạm nhân Triệu Quân Sự trong hơn 3 ngày qua. Ảnh: Nguyễn Thành
Các lực lượng chức năng triển khai lực lượng tìm kiếm phạm nhân Triệu Quân Sự trong hơn 3 ngày qua. Ảnh: Nguyễn Thành
TPO - Ngày 7/6, lực lượng chức năng vẫn bố trí lực lượng triển khai tìm kiếm phạm nhân đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê Thái Nguyên) trốn trại giam T10 lẫn trốn tại rừng Hải Vân. Sau hơn 3 ngày nổ lực tìm kiếm, đến nay vẫn chưa thấy dấu vết của phạm nhân này. Trong khi đó, lực lượng biên phòng TP Đà Nẵng đã dừng sử dụng thiết bị bay không người lái (flycam) để tìm phạm nhân.

Đến chiều ngày 7/6, ngoài chiếc xe máy phạm nhân vứt lại bên vệ đường trên tuyến đường đèo Hải Vân, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy thêm dấu vết nào của phạm nhận Triệu Quân Sự - kẻ giết người, lãnh án chung thânt rốn khỏi Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, đóng tại xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Đại tá Võ Tín, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng cho biết: Hiện vẫn chưa phát thêm dấu vết nào của phạm nhân Triệu Quân Sự. Lực lượng truy tìm vẫn đang kiểm soát chặt 3 tuyến mà Triệu Quốc sự có thể tẩu thoát là đường bộ (đèo Hải Vân), đường sắt và đường biển.

Sau khi đưa các flycam vào hỗ trợ  việc tìm kiếm trong chiều 6/7, các không ảnh ghi lại vẫn chưa xác định được địa điểm nghi vấn Triệu Quân Sự lẩn trốn, trong hôm nay Bộ đội Biên phòng Đà Nẵng đã tạm dừng bay.

Tạm dừng flycam truy tìm phạm nhân 'vượt ngục' Triệu Quân Sự ảnh 1 Ca nô của Biên phòng Đà Nẵng tuần tra, kiểm soát, tìm dấu vết phạm nhân Triệu Quân Sự từ trên biển. 

Cũng trong chiều 6/7, theo ghi nhận của phóng viên, trên tuyến đường đèo Hải Vân chỉ thấy 2 tổ chốt gồm trinh sát của các lực lượng chức năng. Dọc tuyến đường đèo, một số tổ trinh sát tuần tra lưu động. Cũng trong hôm nay, ca nô của lực lượng biên phòng tăng cường tuần tra dọc bờ biển từ khu vực chân đèo Hải Vân phía Nam ra đến khu vực Lăng Cô, tỉnh Thừa Thiên-Huế để kiểm soát trên biển, tìm dấu vết phạm nhân.

Tạm dừng flycam truy tìm phạm nhân 'vượt ngục' Triệu Quân Sự ảnh 2 Ngoài chiếc xe máy vứt lại bên vệ đường, cơ quan chức năng chưa tìm thêm dấu vết của phạm nhân Triệu Quân Sự. 

Như Tiền Phong đã đưa tin, ngày 4/6, trại giam quân sự khu vực miền Trung – Quân khu V (T10) đã ra quyết định truy nã phạm nhân trốn khỏi nơi giam đối với Triệu Quân Sự (SN 1991, quê tỉnh Thái Nguyên).

Theo đó, Sự đang thi hành án tù chung thân với các tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản”, “Đào ngũ”, “Trốn khỏi nơi giam”, “Trộm cắp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”. Trước khi phạm tội, Sự là binh nhì, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu I.

Tạm dừng flycam truy tìm phạm nhân 'vượt ngục' Triệu Quân Sự ảnh 3 Các chuyến tàu qua đèo Hải Vân không thể chạy nhanh, nhiều nhận định cho rằng có thể Triệu Quân Sự đã nhảy tàu rời khỏi rừng Hải Vân từ tối ngày 4/6.

Theo quyết định truy nã, Sự đã thực hiện việc trốn trại giam vào khoảng 14h20 ngày 3/6 bằng cách leo qua tường rào khu bảo vệ trại giam.

Vào khoảng 16h ngày 4/6, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Đà Nẵng phát hiện đối tượng Triệu Quân Sự điều khiển xe máy và bỏ chạy. Khi bị truy đuổi đến khu vực đèo Hải Vân phạm nhân này đã vứt xe máy bên lề đường rồi bỏ trốn vào rừng Hải Vân. Ngay trong đêm hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ được huy động đến khu vực rừng Hải Vân xuyên đêm truy tìm phạm nhân nguy hiểm này.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.