Tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng ông Huỳnh Ngọc Sỹ

Tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng ông Huỳnh Ngọc Sỹ
Ngày 13/2, ông Đỗ Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định đình chỉ sinh hoạt Đảng đối với ông Huỳnh Ngọc Sĩ theo đề nghị của Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C37) - Bộ Công an.
Tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng ông Huỳnh Ngọc Sỹ ảnh 1
Ông Huỳnh Ngọc Sỹ bị dẫn giải ra xe sau khi thực hiện lệnh khám nhà, khởi tố, bắt tạm giam. Ảnh: Hữu Vinh

Theo quyết định này, ông Huỳnh Ngọc Sỹ, đảng viên Chi bộ Phòng Tổ chức cán bộ lao động thuộc Đảng ủy Cơ quan Sở Giao thông vận tải, bị đình chỉ sinh hoạt Đảng, bắt đầu từ ngày 13/2/2009 đến ngày 13/6/2009.

Trước đó, ngày 10/2/2009, Thượng tá Nguyễn Thanh Hóa, Phó Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C37)-Bộ Công an đã có văn bản số 37/C37 (P2), thông báo về hành vi vi phạm pháp luật của ông Huỳnh Ngọc Sỹ, là đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo C37, hành vi phạm tội của ông Huỳnh Ngọc Sỹ là cùng ông Lê Quả, nguyên Phó Giám đốc Ban quản lý Dự án vệ sinh và môi trường nước Thành phố Hồ Chí Minh, cho Công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương (PCI), thuê nhà số 3 đường Nguyễn Thị Diệu, quận 3, để lấy tiền, để ngoài sổ sách chia nhau chiếm hưởng cá nhân, vi phạm điều 281-Bộ Luật hình sự nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Theo TTXVN

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.