Tắm biển, nữ du khách bị thương bởi cá nhái

Cá nhái
Cá nhái
TP - Chuyên gia của Viện Hải dương học đã giám định mẫu vật do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa lấy ra từ cổ bà Kalinina Oxana, xác định đó là răng hàm của loài cá nhái (còn gọi là cá nhói).

Thông tin trên được TS Võ Văn Quang, Trưởng Phòng Động vật có xương sống, Viện Hải dương học, cho biết ngày 17/4.

Trước đó vào trưa 13/4, khi đang tắm biển ở bãi biển gần Hòn Chồng (Nha Trang), bà Oxana (44 tuổi, người Nga) bất ngờ bị chấn thương ở cột sống cổ bởi dị vật sắc nhọn, gây yếu liệt tay trái và chân phải, bí tiểu...

Sau ca phẫu thuật kéo dài từ đêm 15/4 đến sáng ngày 16/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa lấy ra từ cổ và đốt sống cổ bà Oxana nhiều mảnh xương và răng cá.

Bà Oxana đã tỉnh táo, trò chuyện và nâng chân lên được. Theo TS Quang, loài cá nhái có nhiều ở vùng biển Việt Nam, không tấn công người, có thể con cá nhái gây ra tai nạn cho bà Oxana giật mình phóng nhanh bởi bị tác động bất ngờ. 

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.