Talkshow ‘Tuổi 30 có nên là deadline cho việc kết hôn và sinh con’

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Kết hôn trước 30 tuổi và sớm sinh con sẽ đem lại những lợi ích về sức khỏe, tinh thần thế nào cho mỗi gia đình? Mang thai và sinh con khi người mẹ đã lớn tuổi sẽ dễ gặp những rủi ro gì cho cả mẹ và con? Mời bạn đọc tham gia đặt câu hỏi và giao lưu trong chương trình Talkshow ‘Tuổi 30 có nên là deadline cho việc kết hôn và sinh con’.

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 588/QĐ-TTg phê duyệt "Chương trình điều chỉnh mức sinh phù hợp các vùng, đối tượng đến năm 2030" với mục tiêu duy trì vững chắc mức sinh thay thế trên toàn quốc, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước. Trong đó, nội dung khuyến khích nam, nữ kết hôn trước 30 tuổi, phụ nữ sinh con thứ hai trước 35 tuổi và thực hiện khám sức khỏe tiền hôn nhân thu hút được sự quan tâm rất lớn của dư luận, nhất là các bạn trẻ.

 

Hiện tại, vấn đề vô sinh bây giờ các bác sĩ đều can thiệp được. Trừ những trường hợp khá đặc biệt còn các bác sĩ đều giúp được, có trường hợp tưởng như không thể mang thai được vẫn có thể giải quyết can thiệp được.

Hiện nay, nguyên nhân vô sinh nhiều, một nguyên nhân là do kết hôn muộn do chất lượng tinh trùng kém đi, áp lực cuộc sống, các bệnh lây qua đường tình dục, vấn đề viêm nhiễm chưa được điều trị ….Chính vì vậy mình khuyên các bạn đi khám tiền hôn nhân để có vấn đề thì giải quyết luôn. Có nhiều phương pháp hiện đại như IUI, giúp các vợ chồng gặp phải vấn đề này.

Một độc giả gửi tới chương trình câu hỏi: Tôi năm nay 39 tuổi, tôi mới kết hôn hơn 1 năm. Tôi nghe nói sinh con sẽ bị đần độn? Thông tin này liệu có đúng không, thưa bác sĩ?

Bác sĩ Hằng trả lời: Điều ở độ tuổi này mới lấy chồng mà chưa có con thì việc sinh con có dị tật thì cũng có nguy cơ. Bạn lo lắng có một phần đúng nhưng không phải 100% sinh con muộn đều gặp phải. Bạn muốn có con thì nên đi khám sớm, các bác sĩ làm các xét nghiệm, thăm dò, tầm soát sớm giúp bạn có giai đoạn thai kì khỏe mạnh. Còn nếu bạn không mang thai được thì có những can thiệp giúp bạn được.

 Độc giả Mai Thúy gửi tới chương trình: Chúng tôi đã cưới nhau 6 tháng và để tự nhiên, không dùng biện pháp gì nhưng chưa có con? Hãy cho tôi lời khuyên nên đến khám vô sinh ở bệnh viện nào?

 

Bác sĩ Hằng trả lời: Tôi không biết vợ chồng bạn trong 6 tháng hôn nhân có ở gần nhau thường xuyên hay không. Theo như khuyến cáo bây giờ, hai bạn ở gần nhau liên tục 1 năm mà không có thai thì mới coi là vô sinh. Bạn mới 6 tháng thì chưa đánh giá được gì. Bạn nên đi khám 1 gói sức khỏe đánh giá lại sức khỏe để xem mình gặp vấn đề gì hay không?

Một độc giả gửi tới chương trình câu hỏi: Rất nhiều người trẻ lo sợ rằng kết hôn chóng vánh lại dẫn tới những vụ ly hôn nhọc nhằn. Vậy với Tố Như bí kíp để kết hôn sớm mà vẫn duy trì được hạnh phúc là gì, thưa bác sĩ?

Người đẹp Tố Như: Bí quyết thì quá khó. Mình chỉ nhắn nhủ trước khi tiến đến hôn nhân thì tìm hiểu kĩ và đừng coi hôn nhân màu hồng. Cả hai nên nhận trách nhiệm rõ trong hôn nhân của mình là gì, cố gắng làm tròn trách nhiệm ấy. Điều đó làm nên một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bền vững.

Bạn đọc Yến Linh gửi tới chương trình: Xin bác sĩ cho biết những bất thường về chất lượng tinh trùng có phải là nguyên nhân gây lên con bị dị tật có đúng không?

Bác sĩ Hằng trả lời: Vấn đề bạn đưa ra rất đúng. Sự đóng góp của cả hai vợ chồng trong việc sinh sản đều quan trọng như nhau. Chất lượng của trứng và chất lượng tinh trùng của người chồng không tốt là một trong những nguyên nhân gây vô sinh và có thể gây sinh con dị dạng.

 

Thông tin liên hệ Hệ thống Y tế Thu Cúc

Tổng đài đặt khám: 1900558896 Website: benhvienthucuc.vn

Cơ sở 1: Bệnh viện ĐKQT Thu Cúc - 286 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Cơ sở 2: Phòng khám ĐKQT Thu Cúc - 216 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

MỚI - NÓNG