Taliban sắp mở văn phòng đại diện ở Qatar

Taliban sắp mở văn phòng đại diện ở Qatar
TPO - Taliban mới đây đã xác nhận việc đi đến “thỏa thuận ban đầu” để mở một văn phòng chính trị ở nước ngoài như một phần của cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ.

Đàm phán bí mật Mỹ-Taliban “đạt được bước ngoặt”

Theo hãng tin Voice of Jihad, Taliban trước đó đã tổ chức “các cuộc đàm phán sơ bộ với các bên liên quan bao gồm Qatar” để mở một văn phòng nằm ngoài Afghanistan. Taliban đồng thời nhắc lại quan điểm rằng tất cả các quân đội nước ngoài phải rời khỏi Afghanistan để chấm dứt cuộc chiến.

Ông Arsala Rahmani, thành viên cấp cao của Hội đồng Hòa bình Afghanistan, cơ quan chính thức của chính phủ chịu trách nhiệm đàm phán chấm dứt chiến tranh cho biết, ông hoan nghênh sự kiện này.

“Việc Taliban đàm phán với cộng đồng quốc tế là một sự kiện quan trọng, đặc biệt đối với Mỹ và chúng tôi hoan nghênh quyết định thành lập văn phòng của họ… ”, ông Rahmani cho hay.

Hiện các nhóm đại diện đã đến Qatar và họ có kế hoạch đàm phán việc trao trả 5 thành viên cấp cao bị Mỹ giam giữ ở nhà tù Vịnh Guantanamo. Mỹ cũng cho biết việc trao trả tù nhân phải được thượng viện Mỹ thông qua và quá trình này đang được tiến hành.

Theo thỏa thuận, các tù nhân sẽ được thả và cư trú theo chương trình tị nạn ở Qatar và sẽ không được trở về Afghanistan.

Phan Yến
Theo Aljazeera Reference

Theo Dịch
MỚI - NÓNG